Thủ quân tuyển Việt Nam tự tin trước trận tiếp Oman

GD&TĐ - Thủ quân Đỗ Hùng Dũng phát biểu đầy tự tin trước thềm trận tuyển Việt Nam tiếp Oman trên sân Mỹ Đình ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

“Chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc giúp đội tuyển Việt Nam có sự tự tin lớn khi tiếp Oman”- thủ quân Hùng Dũng phát biểu trên trang chủ AFC - “Tâm thế của chúng tôi hiện đã khác và hi vọng chúng tôi sẽ có thêm chiến thắng ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022”.

Thực tế, trước khi tiếp Trung Quốc tại Mỹ Đình hôm 1/2, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thua liền 7 trận ở bảng B.

Hùng Dũng cho rằng tâm thế của tuyển Việt Nam đã khác sau chiến thắng trước Trung Quốc.

Hùng Dũng cho rằng tâm thế của tuyển Việt Nam đã khác sau chiến thắng trước Trung Quốc.

“Kết quả đó cũng không quá ngạc nhiên vì chúng tôi mới lần đầu vào tới vòng loại thứ ba của một kỳ World Cup, lại gặp phải những đối thủ mạnh nhất châu lục như Nhật Bản, Australia hay Saudi Arabia” - vẫn trang chủ AFC dẫn lời tiền vệ đang thuộc biên chế Hà Nội FC - “Kể cả Trung Quốc hay Oman cũng trên Việt Nam khoảng 20 bậc theo bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, việc để thua liên tiếp ảnh hưởng tới tâm lý của các cầu thủ Việt Nam, làm giảm niềm tin của người hâm mộ dành cho chúng tôi”.

Tâm lý toàn đội hiện rất tốt, tự tin cao độ sau chiến thắng lịch sử trước Trung Quốc, lại được chơi trên sân nhà với sự cổ vũ của cổ động viên nhà. Vì thế, Hùng Dũng tin tưởng vào một kết quả tốt trước Oman và cả ở lượt cuối khi phải làm khách Nhật Bản.

“Chúng tôi luôn đặt mục tiêu kiếm điểm qua từng trận kể cả khi phải đối đầu với đủ thủ rất mạnh” - Quả bóng Vàng Việt Nam 2018 nhấn mạnh - “Oman sở hữu cầu thủ có tốc độ và sức mạnh nhưng chúng tôi cũng có điểm mạnh của riêng mình. Đây là trận cuối cùng của chúng tôi trên sân nhà tại vòng loại World Cup 2022 nên chúng tôi muốn mang niềm vui đến cho khán giả”.

Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt trước Oman và Nhật Bản.

Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt trước Oman và Nhật Bản.

Cuộc so tài với Oman sẽ diễn ra vào ngày 24/3 và sau đó 5 ngày Hùng Dũng và các đồng đội sẽ phải hành quân tới làm khách Nhật Bản.

“Mục tiêu của bóng đá Việt Nam là tham dự World Cup 2026 khi số lượng tăng lên 48 đội. Thế nên, những trận đấu ở hiện tại là trải nghiệm tuyệt vời cho chúng tôi để hướng đến tương lai” - vẫn thông tin từ trang chủ AFC dẫn lời Hùng Dũng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ