Tuyển Việt Nam đón vui trước trận tiếp đón Oman tại Mỹ Đình

GD&TĐ - Trước trận gặp Oman, tuyển Việt Nam của Huấn luyện viên Park Hang Seo đón loạt tin vui về vấn đề nhân sự khi Hoàng Đức và Văn Nam chính thức trở lại tập luyện.

Hoàng Đức chính thức trở lại tập luyện cùng tuyển Việt Nam
Hoàng Đức chính thức trở lại tập luyện cùng tuyển Việt Nam

Trong buổi tập chiều ngày 20/3, tiền vệ Hoàng Đức đã chính thức trở lại tập luyện cùng các đồng đội. Trước đó, hỏa thủ của Viettel đã phải tập riêng cùng các bác sĩ do không đảm bảo về mặt thể lực sau khi kết thúc vòng 4 V-League 2022.

Hoàng Đức trở lại khiến Huấn luyện viên Park Hang Seo thở phào nhẹ nhõm. Quả bóng Vàng Việt Nam. Trưởng thành vượt bậc trong thời gian qua và là quân bài quan trọng nơi tuyến giữa của đội bóng áo đỏ. Hoàng Đức cùng với Quang Hải được xem như viên ngọc quý của bóng đá Việt Nam hiện tại và là nhân tố không thể thay thế của tuyển Việt Nam dưới thời của Huấn luyện viên Park.

Bên cạnh đó, trong buổi tập chiều 21/3, tân binh Đào Văn Nam (Hà Tĩnh) cũng đã ra sân tập luyện trở lại cùng các đồng đội. Trung vệ này mới bình phục sau khi mắc covid-19.

Trong buổi tập tối 21/3, thủ thành Tấn Trường cũng có một buổi tập rất nỗ lực. Ở hai trận gặp Oman và Nhật Bản sắp tới, Tấn Trường sẽ cạnh tranh vị trí với Nguyên Mạnh. Dù vậy, do mới trở lại đội tuyển, thủ thành người Đồng Tháp phải thực sự cố gắng để đạt phong độ cao nhất.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình vào tối 22/3. Trong khi đó, đối thủ Oman cũng sẽ tới Hà Nội vào lúc 19h30 tối 21/3, trước khi có buổi tập đầu tại sân Hàng Đẫy vào tối nay 22/3.

Quang Hải và các đồng đội sẽ tiếp đón đội tuyển Oman vào ngày 24/3 trên sân nhà Mỹ Đình. Sau đó, toàn đội sẽ tiếp tục di chuyển sang Nhật Bản để chuẩn bị cho chuyến làm khách trước đội chủ nhà.

Ở trận đấu tới đât tại chảo lửa Mỹ Đình, chúng ta sẽ mất Phan Văn Đức, Hồng Duy và thủ môn Tuấn Mạnh vì nhiều lý do khác nhau. Đồng thời Văn Hậu và Duy Mạnh, Trọng Hoàng cũng chưa thể góp mặt vì vấn đề sức khỏe.

Chia sẻ trên trang Pháp luật và bạn đọc, BLV Quang Tùng cho rằng so với hàng công tuyển Việt Nam, thì các thiếu hụt ở hàng thủ nghiêm trọng hơn hẳn và đây là điều rất đáng lo ngại:

"Giờ cái đáng ngại nhất của chúng ta là hàng phòng ngự, vì đó là nơi cần tính ổn định cao, vốn đã có tính tích lũy từ lâu của Huấn luyện viên Park, với một số gương mặt quen thuộc. Nhưng bây giờ nó lại đang bị thiếu nhiều. Thôi thì chúng ta cũng coi như một dịp để đổi mới, để thử thách.

Vì đây không còn là lúc chúng ta đặt quá nặng vấn đề kết quả trận đấu nữa rồi. Cái mốc quan trọng nhất của chúng ta đã qua rồi, là một trận thắng, thì ta đã thắng trên sân nhà ngày đầu năm, trước địch thủ ta cũng rất muốn vượt qua, Trung Quốc Bây giờ ta có quyền đưa ra những gì tốt nhất ở thời điểm này thôi.

Đội tuyển quốc gia thì đừng bao giờ coi nhẹ các sân chơi chính thức để bảo thử nghiệm. Đã là sân chơi chính thức thì phải đá nghiêm túc nhất, với chất lượng tốt nhất. Nhưng nếu tình thế bắt buộc như hiện tại thì khác, ta phải sẵn sàng thử nghiệm khi không làm được gì khác, tất nhiên vẫn với những gì tốt nhất hiện còn. Không sao cả".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.