Báo tin giả bị cướp để … không phải gửi tiền về cho gia đình

GD&TĐ - Sau khi dùng hết tiền chơi game, một tài xế taxi đã báo tin giả bị cướp để không phải gửi tiền về cho gia đình.

Tài xế Ngô Văn M. trình báo tin giả bị cướp khi chở khách. Ảnh: Công an Hà Nội
Tài xế Ngô Văn M. trình báo tin giả bị cướp khi chở khách. Ảnh: Công an Hà Nội

Ngày 13/1, thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang lập hồ sơ xử lý trường hợp báo tin giả bị cướp tài sản tại địa bàn phường Yên Sở (Hoàng Mai).

Trước đó, vào ngày 9/1, Công an phường Yên Sở tiếp nhận tin báo của anh Ngô Văn M. (SN 1997, HKTT: Xuân Trường, Nam Định - là lái xe taxi) về việc khoảng 19h cùng ngày, anh M. có chở 2 hành khách từ chân cầu Thanh Trì đến trường bắn Yên Sở.

Sau đó anh M. bị 2 người này dùng dao đe doạ chiếm đoạt 2 chiếc điện thoại di động và 5 triệu đồng tiền mặt. Tổng trị giá tài sản bị chiếm đoạt khoảng 10 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSHS Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp Công an phường Yên Sở đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định thông tin mà nạn nhân cung cấp là không đúng sự thật. Qua làm việc, nạn nhân đã thừa nhận sự việc bị cướp là giả.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do anh M. đã tiêu nhiều tiền khi chơi game, sau đó lại rơi mất điện thoại điện thoại nên không còn tiền gửi cho gia đình. Do đó, anh M. đã trình báo cơ quan công an bị cướp để không phải gửi tiền về cho gia đình.

Hiện Công an quận Hoàng Mai đang lập hồ sơ xử lý về trường hợp báo tin giả theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ