Báo Thái Lan lo lắng khi Ấn Độ gia nhập bóng đá Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Báo Thái Lan lo lắng đội nhà sẽ tiếp tục rớt hạng ở khu vực khi Ấn Độ chính thức gia nhập bóng đá Đông Nam Á.

Tuyển Ấn Độ nhiều khả năng sẽ gia nhập AFF vào năm 2023.
Tuyển Ấn Độ nhiều khả năng sẽ gia nhập AFF vào năm 2023.

Theo tờ SMMSPORT của Thái Lan, dựa trên các thông tin gần đây từ cựu Tổng thư ký AIFF, ông Kuchal Das tiết lộ trên tờ Times of India, khả năng AFF chấp nhận đơn gia nhập của Ấn Độ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tờ báo này cho rằng, việc LĐBĐ Ấn Độ (AIFF) xin gia nhập LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) sắp thành công sẽ đẩy đội tuyển Thái Lan rớt xuống vị trí thứ 3 khu vực trong thời gian tới đây.

Hiện tuyển Ấn Độ đang xếp hạng 104 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA cũng do đó, một khi đội bóng này gia nhập AFF sẽ lập tức xếp vị trí thứ 2 khu vực sau tuyển Việt Nam (97 thế giới) và đẩy tuyển Thái Lan (111) xuống hạng 3.

Tại SAFF, hiện Ấn Độ là 1 trong 7 thành viên bên cạnh Nepal, Bhutan, Bangladesh, Pakistan, Maldives và Sri Lanka. Họ ít có cơ hội thi đấu và muốn có môi trường mới để cọ xát với các đội mạnh do đó đang quyết tâm gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á trong những tháng tới.

Ông Kuchal Das từng cho biết: “Cơ quan bóng đá Đông Nam Á rất hoan nghênh và sẵn sàng chào đón sự góp mặt của Ấn Độ làm thành viên mới sau các cuộc đàm phán vừa qua”. Vì vậy, nhiều khả năng sớm nhất trong năm 2023, Ấn Độ sẽ trở thành thành viên thứ 13 của AFF, theo tờ SMMSPORT.

Trước khả năng này, tờ SMMSPORT đánh giá tuyển Thái Lan nếu không cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA, hoặc trình độ chơi bóng có phần sa sút trong thời gian gần đây sẽ khó lòng bắt kịp tuyển Việt Nam, nay còn có thêm cả tuyển Ấn Độ sắp gia nhập Liên đoàn khu vực thì họ sẽ rơi xuống vị trí thứ 3 tại khu vực. Đây là điều mà các cổ động viên nước này không hề mong muốn và rất khó chấp nhận.

Ông Wittaya Laohakul, giám đốc kỹ thuật của Chonburi FC, người cũng có 1 năm dẫn dắt ĐT Thái Lan, vừa gửi lời cảnh báo đến bóng đá nước nhà.

Ông Witthaya Laohakul thừa nhận rằng bóng đá Thái Lan có nguy cơ bị Việt Nam và Malaysia vượt mặt nếu họ không phát triển hệ thống đào tạo trẻ một cách khoa học và bài bản. Thông điệp này đến ngay sau khi Thái Lan đưa ra bản kế hoạch cho lộ trình tham dự Thế vận hội 2024 tổ chức tại Paris.

Theo đó, để vào tới bán kết giải U23 châu Á 2024, đồng nghĩa có vé đến Olympic Paris, bóng đá Thái Lan sẽ ưu tiên cho lứa tài năng trẻ hiện tại. Họ sẽ không sử dụng cầu thủ trên 23 tuổi ở SEA Games 32 diễn ra vào năm sau ở Campuchia. Thay vào đó, họ tuyệt đối tin dùng lứa cầu thủ “măng non” của mình.

HLV Mano Polking cũng được bổ nhiệm tạm thời chèo lái tuyển U23 nước nhà thay cho Worrawoot Srimaka, người trước đó đã tuyên bố từ chức sau thảm bại tại VCK U23 châu Á.

Nhưng ông Witthaya Laohakul cho rằng bản kế hoạch này sẽ không có giá trị nếu điều cốt lõi bóng đá Thái Lan không làm được, đó là đào tạo nên những thế hệ cầu thủ trẻ tài năng để chuẩn bị cho tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ