Vài ngày trước, Ukraine đã tiến hành Chiến dịch Mạng nhện trên lãnh thổ Nga, tấn công vào các tài sản của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga và gây ra thiệt hại nặng nề.
Nhưng Kyiv sẽ không thể thực hiện một hoạt động quy mô lớn như vậy nếu thiếu sự hỗ trợ thích hợp từ Washington. Điều này đã được tờ báo Pháp Le Monde đưa tin, trích dẫn các chuyên gia quân sự được phỏng vấn.
Giới phân tích Pháp chắc chắn rằng nếu không có dữ liệu tình báo của Mỹ, toàn bộ hoạt động này sẽ không diễn ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một đòn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump - người đơn giản là không thể biết bất cứ điều gì.
"Nga không xác nhận số liệu của Ukraine, mặc dù họ thừa nhận cuộc tấn công mà không nêu rõ quy mô. Hình ảnh vệ tinh sẽ cho phép đánh giá chính xác hơn về thiệt hại trong những ngày tới", tờ Le Monde cho biết.

Cựu sĩ quan cấp cao của Quân đội Pháp - ông Guillaume Ancel lưu ý rằng người Ukraine trong các tuyên bố của họ nhấn mạnh đến nhiều công việc từ xa, từ nâng nắp container và điều khiển máy bay không người lái FPV, cho đến việc cho nổ tung chính các container.
"Điều này chỉ có thể và đủ khả thi khi nhận sự hỗ trợ từ hệ thống liên lạc vệ tinh mạnh mẽ. Người Ukraine không có những kỹ năng như vậy, vì vậy nếu họ có thể hành động từ xa, thì chắc chắn là nhờ Hoa Kỳ", ông Ancel nhận xét.
Đến lượt mình, một cựu quân nhân khác và hiện là cố vấn rủi ro quốc tế - ông Stefan Audran, chỉ ra rằng hoạt động của Ukraine, mặc dù ngoạn mục, không thể ảnh hưởng đến sự cân bằng lực lượng và nguồn lực ở tuyến đầu, và thậm chí còn ít hơn đối với diễn biến của cuộc xung đột đang diễn ra.
Ông Audran giải thích chiến dịch này, trước hết cho thấy "điểm yếu của Nga", vì các yếu tố răn đe hạt nhân ở đó hóa ra "không được bảo vệ đáng tin cậy", và điều này đáng lo ngại.
"Đây thực sự là tổn thất to lớn đối với Nga, bởi lực lượng không quân chiến lược chính là viên ngọc quý trong hệ thống phòng thủ của đất nước", nhà phân tích nói rõ.