Báo Nhật Bản đánh giá cao đội tuyển Việt Nam ở vòng loại 3 World Cup 2022

GD&TĐ - Đánh giá về tuyển Việt Nam, trang TV-Tokyo dành nhiều lời có cánh cho đội bóng của HLV Park Hang Seo ở vòng loại 3 World Cup 2022.

Tuyển Việt Nam nhận được sự đánh giá cao từ trang TV-Tokyo
Tuyển Việt Nam nhận được sự đánh giá cao từ trang TV-Tokyo

Tại bảng B, Nhật Bản được đánh giá cao hơn tất cả các đối thủ còn lại như Australia, Việt Nam, Trung Quốc, Saudi Arabia hay Oman. Dù vậy, báo nước này vẫn đánh giá rất cao các đối thủ cùng bảng trong đó có Việt Nam.

Đánh giá về tuyển Việt Nam, trang TV-Tokyo viết: "Việt Nam là một trong những đội có sự trưởng thành vượt bậc trong thời gian qua dù hiện họ chỉ xếp thứ 92 trên BXH FIFA.

Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, Việt Nam có được 5 trận thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại. Với thành tích đó, Việt Nam xếp ở vị trí thứ 4 trong số các đội nhì bảng có kết quả tốt nhất và giành vé tới vòng loại cuối cùng.

HLV trưởng của tuyển Việt Nam – Park Hang Seo không chỉ quản lý ĐTQG mà ông ấy còn rất quan tâm tới công tác đào tạo trẻ. Tại Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc đã lọt tới tứ kết. Nhật Bản chính là đội đánh bại đối thủ khó chịu này với tỷ số 1-0 ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất".

Về phía tuyển Trung Quốc, trang TV-Kokyo phân tích: "Trung Quốc đang cho thấy sự thay đổi lớn. Họ nhập tịch nhiều cầu thủ như Elkeson, Alan cho tới các gương mặt có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường AFC Champions League. Có một số cầu thủ từng mang quốc tịch Brazil.

Tại vòng loại thứ hai, họ thắng 6 trận, thua 1 và hòa 1, qua đó giành vị trí thứ hai ở bảng A. Trung Quốc ghi tới 30 bàn thắng, thành tích tốt hơn nhiều so với những gì đội đầu bảng Syria làm được (22 bàn).

10 lần gần nhất gặp Trung Quốc, Nhật Bản hiện có thành tích bất bại với 6 trận thắng và 4 trận hòa. Tuy nhiên nhìn vào những thay đổi trong thời gian gần đây của Trung Quốc, chúng ta cần hết sức cẩn thận".

Theo kế hoạch, V.League 2021 sẽ trở lại từ ngày 31/7 và thi đấu liên tục đến ngày 22/8 là khép lại mùa giải. Điều này đồng nghĩa với việc các đội bóng sẽ phải thi đấu với mật độ 3-4 ngày/trận.

Dự kiến V.League 2021 kết thúc vào ngày 22/8, sau đó trận đấu play-off của mùa giải sẽ diễn ra vào ngày 29/9. Điều này giúp tuyển Việt Nam có nhiều thời gian hơn chuẩn bị cho cho các trận đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ tập trung vào ngày 23/8. Toàn đội sẽ có 1 tuần tập trung tại Hà Nội sau đó sẽ sang Saudi Arabia để thi đấu trận đầu tiên vào ngày 2/9. Chúng ta có trận đấu thứ 2 với Australia vào ngày 7/9 trên sân nhà nếu đáp ứng đủ các tiêu chí của AFC.

Các đội tuyển sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 4 đội nhất nhì ở 2 bảng sẽ đi thẳng tới vòng chung kết FIFA World Cup Qatar 2022, hai đội xếp thứ 3 sẽ tranh vé đá play-off với đại diện của một châu lục khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.