Báo Mỹ tiết lộ ý nghĩa đặc biệt chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc tới Nga

GD&TĐ - Chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nga không chỉ có ý nghĩa làm việc, mà còn là một thông điệp gửi tới Hoa Kỳ.

Báo Mỹ tiết lộ ý nghĩa đặc biệt chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc tới Nga

Chuyến thăm của người đứng đầu Trung Quốc tới Moskva sẽ diễn ra từ ngày 20/3 tới 22/3. Ông Tập Cận Bình sẽ thăm Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin.

Ấn phẩm Washington Post cho rằng chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc tới Nga vào lúc này có một ý nghĩa đặc biệt: ông Tập sẽ thể hiện thông điệp gửi tới Hoa Kỳ, khi Washington vốn không hài lòng với mối quan hệ đối tác ngày càng tăng giữa Bắc Kinh và Moskva.

Đồng thời các nhà báo Mỹ cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng chuyến đi của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Nga cho thấy "sự phụ thuộc ngày càng tăng" của Liên bang Nga vào CHND Trung Hoa.

"Khi ông Putin tiếp nhà ngoại giao cấp cao Trung Quốc Vương Nghị vào tháng trước, Tổng thống Nga khẳng định quan hệ giữa hai nước đang đạt được những cột mốc mới", tờ Washington Post nhắc lại.

Quan hệ Nga - Trung Quốc đang phát triển bất chấp sức ép từ Mỹ và phương Tây.

Quan hệ Nga - Trung Quốc đang phát triển bất chấp sức ép từ Mỹ và phương Tây.

Các nhà báo Mỹ cũng dự đoán rằng tại Moskva, Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ chủ yếu thảo luận về việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ.

Tờ Washington Post tin rằng trước hết, Liên bang Nga sẽ quan tâm đến nguồn cung cấp chất bán dẫn cũng như chip xử lý tốc độ cao của Trung Quốc, có thể được sử dụng cho cả mục đích quân sự và dân sự.

Một vấn đề nữa cũng thu hút rất nhiều sự quan tâm đó là bản kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột Ukraine bao gồm 12 điểm mà phía Trung Quốc đề xuất trước đó, nhưng triển vọng để văn bản này được thực thi rõ ràng là rất thấp.

Theo Washington Post

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Không chỉ dạy học con chữ, các em học sinh ở đây được quan tâm chăm sóc như con, cháu trong gia đình. Ảnh: Q.A

30 năm đồng hành với trẻ em nghèo

GD&TĐ - Lớp học tình thương được ông Nguyễn Hữu Thời (71 tuổi), còn được gọi là Ba Thời, một cựu chiến binh, thành lập từ năm 1995...

Nguyễn Thị Oanh thi đấu tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2024. Ảnh: INT

Đường xa… vạn dặm

GD&TĐ - Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã xây dựng Đề án phát triển điền kinh Việt Nam từ năm 2025 - 2035 và tầm nhìn đến năm 2045 (Đề án).