Báo Indonesia nhận định đối thủ của tuyển Việt Nam dịp FIFA Days

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo báo chí xứ Vạn đảo, dịp FIFA Days tháng 6 là cơ hội tốt để HLV Troussier thể hiện tài năng.

HLV Troussier có trận đấu ra mắt tuyển Việt Nam vào tháng 6 tới.
HLV Troussier có trận đấu ra mắt tuyển Việt Nam vào tháng 6 tới.

Trong dịp FIFA Days tháng 6, đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận thi đấu giao hữu gặp Hong Kong (Trung Quốc) và Syria. Đây cũng là những trận đấu chính thức đầu tiên của HLV Troussier trên cương vị HLV trưởng tuyển Việt Nam.

Đánh giá về lịch thi đấu của đoàn quân áo đỏ, trang Bola Sport (Indonesia) cho rằng: "Hai trận đấu giao hữu sắp tới là cơ hội tốt để HLV Troussier thực hiện những thử nghiệm. Ở đợt tập trung trước đó vào tháng 3, nhà cầm quân người Pháp đã có vài ngày để làm quen với các học trò.

Đây là những trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam từ sau AFF Cup 2022. Do thuộc lịch thi đấu chính thức của FIFA, HLV Troussier có thể triệu tập những ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài như Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn.

Bên cạnh đó, ông Troussier cũng xác nhận rằng trong danh sách tập trung sắp tới sẽ có sự xuất hiện của nhiều nhân tố mới và những cầu thủ trẻ".

Về hai đối thủ sắp tới của tuyển Việt Nam, tờ Bola Sport đánh giá: "Hong Kong (Trung Quốc) và Syria là những đối thủ đáng gờm. Đội tuyển Syria (xếp hạng 90) thậm chí còn đang có thứ hạng FIFA cao hơn tuyển Việt Nam (xếp hạng 95. Thứ hạng của Syria cũng cao hơn Palestine (xếp hạng 93) – đối thủ mà Indonesia dự kiến có trận đấu vào ngày 14/6".

Ngoài ý nghĩa thử nghiệm đội hình, trang Bola Nusantara (Indonesia) tin rằng đội tuyển Việt Nam còn mục đích nữa: "Đoàn quân của HLV Troussier hiện đang là đội tuyển Đông Nam Á có thứ hạng FIFA cao nhất. Và 2 trận đấu trước mắt sẽ là cơ hội để họ tích luỹ thêm điểm số nhằm tăng hạng".

Theo kế hoạch, danh sách chính thức của đội tuyển Việt Nam sẽ được công bố ngày 2/6 tới. VFF cho biết, các cầu thủ có tên sẽ lên tập trung sau khi vòng 11 V-League 2023 kết thúc:

“Danh sách cuối cùng có thể thay đổi do việc có thể có cầu thủ gặp chấn thương hoặc vấn đề ngoài ý muốn vào phút cuối. Ngoài ra nếu HLV Troussier yêu cầu bổ sung thêm để huấn luyện, chúng tôi sẽ triển khai”-một quan chức VFF cho biết.

Trận so tài giữa tuyển Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc) sẽ diễn ra trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) ngày 15/6 và trận thứ 2 gặp Syria sẽ được tổ chức tại sân Thiên Trường (Nam Định) vào ngày 20/6.

VFF cho biết, hai sân vận động này đảm bảo chất lượng, việc tổ chức tại đây cũng nhằm mục tiêu phục vụ người hâm mộ.

Công Phượng và Quang Hải dự kiến có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam tháng 6/2023 để chuẩn bị cho các trận giao hữu thuộc FIFA days.

Cả hai không thường xuyên được ra sân ở CLB chủ quản Pau FC và FC Yokohama. Công Phượng và Quang Hải dù vậy vẫn nằm trong kế hoạch của HLV Troussier hướng tới Asian Cup 2023.

Tiền đạo Văn Toàn cũng được nhà cầm quân người Pháp triệu tập ở đợt tập trung sắp tới của đội tuyển Việt Nam.

Ngoài 3 cầu thủ trên, hầu hết các trụ cột đội tuyển Việt Nam thời gian qua nhiều khả năng đều được gọi, như Văn Hậu, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Hoàng Đức… HLV Troussier cũng dành suất cho một số gương mặt mới trong danh sách khoảng 30 cầu thủ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.