Báo Indonesia: Bóng đá Đông Nam Á dịch chuyển quyền lực từ Thái Lan sang Việt Nam

GD&TĐ - Truyền thông Indonesia dành những lời có cánh cho bóng đá Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam liên tục vượt mặt Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á. Ảnh: VFF.
Bóng đá Việt Nam liên tục vượt mặt Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á. Ảnh: VFF.

Mới đây, đội tuyển Thái Lan đã gọi lại chân sút đã 38 tuổi Teerasil Dangda để chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2026. Việc phải gọi những lão tướng lên tuyển cho thấy, bóng đá trẻ Thái Lan đang thiếu nhân tài và chưa trẻ hóa đội tuyển quốc gia như kỳ vọng.

Trái ngược với bóng đá Thái Lan khi đang có dấu hiệu chững lại, bóng đá Việt Nam liên tục hái quả ngọt với những quyết sách đúng đắn tới từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Dễ nhận thấy, ở đội tuyển Việt Nam, khi mà những Tiến Linh, Tuấn Hải vẫn chưa già, chúng ta đã sớm có Đình Bắc, Thanh Nhàn, Quốc Việt…

Ở vị trí thủ môn, ngoài Văn Lâm, Filip Nguyễn, chúng ta còn có Đình Triệu, Trần Trung Kiên, Patrik Lê Giang, Cao Văn Bình… Ở hàng hậu vệ, ngoài Duy Mạnh, Văn Hậu, Thành Chung, Bùi Tiến Dũng…bóng đá Việt Nam còn sở hữu những cầu thủ trẻ tài năng như Lý Đức, Hiểu Minh, Đinh Quang Kiệt…

Điều này giải thích tại sao, bóng đá Việt Nam chinh phục thành công loạt danh hiệu như địch U17 Đông Nam Á, U23 Đông Nam Á, SEA Games 33 và AFF Cup 2024.

Mới nhất, U17 Việt Nam cũng là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á có suất tham dự U17 thế giới vào cuối năm nay sau khi đã vào tới tứ kết giải U17 châu Á 2026.

Khâu đào tạo trẻ tốt giúp cho bóng đá Việt Nam sở hữu khá nhiều tài năng trẻ, khiến tờ Bola Sport của Indonesia phải thừa nhận: "Sự khác biệt giữa 2 nền bóng đá Thái Lan và Việt Nam đến từ hệ thống đào tạo trẻ. Trong khi bóng đá trẻ Việt Nam đang duy trì tính chiều sâu, thì ngược lại bóng đá trẻ Thái Lan lại tụt hậu.

Minh chứng rõ nhất là các đội trẻ của Việt Nam liên tục đạt được thành tích ấn tượng, trong khi các đội trẻ Thái Lan từ vài năm qua không có thành tích quốc tế, và không giành được vé dự World Cup".

Tờ Bola Sport của Indonesia nói thêm: "Bóng đá Đông Nam Á chứng kiến sự thay đổi quyền lực trong vòng 5 năm qua, dịch chuyển từ Thái Lan sang bóng đá Việt Nam.

Sự cạnh tranh của 2 nền bóng đá Thái Lan và Việt Nam là tâm điểm của bóng đá khu vực. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến nay, 2 nền bóng đá này đã thay đổi theo 2 hướng khác nhau.

Bóng Thái Lan có dấu hiệu sa sút, trong khi bóng đá Việt Nam có nhiều bước tiến đáng kể. Mặc dù Thái Lan vô địch AFF Cup 2 kỳ liên tiếp các năm 2020 và 2022, nhưng sau đó họ đã bị bóng đá Việt Nam vượt qua".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đến với bài thơ hay: Người cầm bút

Đến với bài thơ hay: Người cầm bút

GD&TĐ - Báo GD&TĐ trân trọng gửi đến quý độc giả bài thơ Người cầm bút của tác giả Hồng Gai, viết tặng những người làm báo nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. 

Một kỳ nghỉ kéo dài mà không có bất kỳ hoạt động nào đôi khi cũng khiến trẻ mất nhịp sinh hoạt.

Trẻ thực sự cần gì khi nghỉ hè?

GD&TĐ - Mỗi khi năm học khép lại, không ít gia đình lại bước vào “cuộc tranh luận mùa Hè” quen thuộc: Nên để con nghỉ ngơi hoàn toàn sau một năm học căng thẳng, hay tiếp tục tham gia các lớp học kỹ năng, ngoại khóa để tận dụng quãng thời gian dài phía trước?