Báo Hàn Quốc tiết lộ tham vọng của thầy Park

GD&TĐ - Chia sẻ với tờ Chosun (Hàn Quốc) chiến lược gia Park Hang-seo tiết lộ sẽ đòi lại ngôi vương AFF Cup từ tay kình địch Thái Lan.

Thầy Park muốn Việt Nam đánh bại Thái Lan để vô địch AFF Cup 2022.
Thầy Park muốn Việt Nam đánh bại Thái Lan để vô địch AFF Cup 2022.

“Chúng tôi đã bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng SEA Games 31” - nhà cầm quân người Hàn Quốc tiết lộ với tờ Chosun: “Bây giờ, chúng tôi sẽ hướng tới AFF Cup. Việt Nam thua Thái Lan ở bán kết giải trước. Tôi có tham vọng giành lại ngôi vô địch vào cuối năm 2022”.

Chia sẻ về cảm xúc khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan ở chung kết SEA Games 31, thầy Park nói: “Đêm chiến thắng tôi không ngủ được nên hơi khàn giọng. Năm 2019, lần đầu tiên sau 60 năm Việt Nam mới giành Huy chương Vàng SEA Games môn bóng đá nam. Đó là thành tựu lớn. Tuy nhiên, SEA Games lần này được quan tâm nhiều hơn nữa vì diễn ra tại Việt Nam. Hồi đầu năm, chúng tôi thua Thái Lan ở AFF Cup 2020 nhưng may mắn đã hoàn thành mục tiêu vô địch trên sân nhà lần này”.

Sau khi kết thúc SEA Games 31, HLV Park thôi dẫn dắt đội tuyển U23 mà trao cho huấn luyện viên đồng hương Gong Oh-kyun. “Tôi đã thôi dẫn dắt U23 Việt Nam và chỉ còn nắm đội tuyển quốc gia. Vì thế, tấm Huy chương Vàng SEA Games 31 lần này có ý nghĩa rất đặc biệt đối với tôi. Tôi rất vui vì vô địch SEA Games hai lần liên tiếp”. - ông Park nói thêm.

Sau gần 5 năm gắn bó với các đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng những thành tựu mà ông đạt được gồm: Á quân giải U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc.

“Việc 2 lần liên tiếp vô địch SEA Games cũng là một thành tựu lớn. Tại SEA Games 31, phần lớn các cầu thủ của Việt Nam không phải nhân tố chủ chốt, và không có nhiều cơ hội thi đấu ở V-League. Chỉ những cầu thủ ở giải hạng Nhất được đá chính nhiều. Màn trình diễn của họ cũng không bằng lứa năm 2018 nhưng việc vô địch SEA Games sẽ giúp các cầu thủ tự tin hơn” - HLV Park đánh giá.

Cuối cùng, chiến lược gia Park Hang-seo chia sẻ về lý do thôi dẫn dắt U23 Việt Nam: “Tôi đã phụ trách cả đội U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam trong hơn 4 năm. Cùng lúc 2 việc đôi khi gặp nhiều khó khăn khi công việc chồng chéo. Về mặt chuyên môn, tôi không thể hoàn thành công việc một cách hoàn hảo. Vì thế, tôi gặp nhiều khó khăn và căng thẳng trong quá trình chuẩn bị. Tôi cũng chịu áp lực về thành tích khi dẫn dắt hai đội. Đó là lý do tôi chia tay U23 mà chỉ tập trung cho tuyển quốc gia”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.