Báo Giáo dục và Thời đại ký thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Sư phạm TPHCM

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hai bên sẽ hợp tác triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, trao đổi thực tập sinh, tư vấn hướng nghiệp, tuyển dụng.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại (hàng trên, bên phải) và GS.TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Mạnh Tùng
Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại (hàng trên, bên phải) và GS.TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Mạnh Tùng

Chiều 5/4, tại TPHCM, Báo Giáo dục và Thời đại ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Tham dự lễ ký kết, về phía Trường Đại học Sư phạm TPHCM có GS.TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng nhà trường; lãnh đạo các phòng, ban của trường.

Về phía Báo Giáo dục và Thời đại có Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng biên tập; cán bộ, phóng viên Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại tại TPHCM.

Mối quan hệ thân thiết

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM đánh giá cao uy tín của Báo Giáo dục và Thời đại trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

GS.TS Huỳnh Văn Sơn gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ trong công tác truyền thông của Báo Giáo dục và Thời đại với nhà trường trong thời gian qua.

GS.TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu ý kiến. Ảnh: Mạnh Tùng

GS.TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu ý kiến. Ảnh: Mạnh Tùng

Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM nêu 3 định hướng trong sự hợp tác giữa nhà trường và Báo Giáo dục và Thời đại.

Thứ nhất, đội ngũ của nhà trường và Báo Giáo dục và Thời đại là những người có gắn kết, làm việc trong lĩnh vực giáo dục.

Nhà trường sẽ phối hợp chặt chẽ với Báo, thực hiện những chiến lược truyền thông về giáo dục và đào tạo. Trường cam kết sẽ truyền thông một cách hiệu quả, đạt được những kỳ vọng cao nhất, cùng nhau chung tay bảo vệ ngành Giáo dục.

Trong việc truyền thông, sẽ đặt tính chính xác, chân thực, đem tới hiệu quả cao nhất đối với tất cả các bên liên quan.

Thứ hai, các phòng, ban, khoa của nhà trường sẽ phối hợp cùng Báo Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt nhất những thỏa thuận hợp tác. Hai bên sẽ có những báo cáo hiệu quả công việc định kỳ.

Thứ ba, nhà trường mong muốn hợp tác với Báo ở nhiều phương thức truyền thông, như bản tin, truyền hình, điện tử.

Ông Huỳnh Văn Sơn chia sẻ, thời gian qua, nhà trường đã có những bản tin truyền thông xây dựng dưới dạng truyền hình. "Hy vọng sắp tới chúng ta có thể hợp tác nhiều hơn, điển hình là dạng báo điện tử", ông Huỳnh Văn Sơn nói.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại phát biểu ý kiến. Ảnh: Mạnh Tùng

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại phát biểu ý kiến. Ảnh: Mạnh Tùng

Phát biểu tại lễ ký kết, Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại đánh giá cao những thành tựu mà Trường Đại học Sư phạm TPHCM đạt được trong thời gian qua. Ông tin tưởng rằng, nhà trường sẽ gặt hái những thành tựu trong việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng đến năm 2030.

Ông Triệu Ngọc Lâm nhắc lại những kỷ niệm của Báo Giáo dục và Thời đại và Trường Đại học Sư phạm TPHCM và khẳng định, hai đơn vị có mối quan hệ gắn bó, thân thiết.

Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại mong muốn buổi ký kết thỏa thuận hợp tác là cơ hội để những người bạn gắn bó tâm đầu ý hợp gắn bó với nhau hơn, giúp đỡ nhau những điều tốt nhất.

Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại chia sẻ một số công việc hai bên có thể triển khai trong thời gian tới để hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác như tập huấn truyền thông cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; tập huấn kỹ năng cho học sinh, sinh viên...

Hiện, Báo Giáo dục và Thời đại đã có 7 văn phòng thường trú, có 107 phóng viên, biên tập viên, nhân viên. Trong năm 2024, Báo tròn 65 năm thành lập và phát triển.

"Xin hứa với lãnh đạo nhà trường, tập thể phóng viên, biên tập viên của Báo sẽ cố gắng hết sức để mối quan hệ giữa nhà trường và Báo thêm gắn kết. Tôi mong những thỏa thuận hôm nay không chỉ nằm trên giấy mà hơn hết, Báo Giáo dục và Thời đại sẽ là người bạn thuỷ chung với nhà trường", Nhà báo Triệu Ngọc Lâm chia sẻ.

Phát huy tiềm năng, lợi thế mỗi bên

Tại buổi ký kết, lãnh đạo Báo Giáo dục và Thời đại và Trường Đại học Sư phạm TPHCM có những trao đổi cụ thể trong thỏa thuận hợp tác.

Lãnh đạo Báo Giáo dục và Thời đại, Trường Đại học Sư phạm TPHCM trao đổi những nội dung hợp tác trong thời gian tới. Ảnh: Mạnh Tùng

Lãnh đạo Báo Giáo dục và Thời đại, Trường Đại học Sư phạm TPHCM trao đổi những nội dung hợp tác trong thời gian tới. Ảnh: Mạnh Tùng

Theo bản ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Báo Giáo dục và Thời đại và Trường Đại học Sư phạm TPHCM, hai bên sẽ hợp tác triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, trao đổi thực tập sinh, tư vấn hướng nghiệp, tuyển dụng.

Về mục tiêu hợp tác, hai bên cùng nhau hợp tác nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi bên để triển khai các hoạt động chung về đào tạo, bồi dưỡng; trao đổi sinh viên thực tập; tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực hai bên cùng quan tâm; hỗ trợ hoạt động truyền thông và phục vụ cộng đồng.

Trên tinh thần hợp tác hữu nghị, hai bên cùng tham gia nghiên cứu, thảo luận đưa ra hướng giải quyết các vấn đề để nâng cao mối quan hệ, thúc đẩy các hoạt động hợp tác đáp ứng mục tiêu, yêu cầu phát triển giáo dục.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại trao đổi những nội dung cụ thể về thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Mạnh Tùng
Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại trao đổi những nội dung cụ thể về thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Mạnh Tùng

Về nội dung hợp tác, hai bên cùng phối hợp triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.

Trong đó, sẽ phối hợp xây dựng chương trình, triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, các khóa tập huấn nâng cao nguồn nhân lực trong giáo dục và đào tạo; Triển khai các hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học; tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học,...

Ngoài ra, hai bên sẽ triển khai các hoạt động phục vụ cộng đồng: Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm cho học sinh, sinh viên trong việc tìm kiếm các nguồn học bổng tại các trường đại học trong nước và quốc tế; Xây dựng quỹ học bổng dành cho sinh viên của trường có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học giỏi và tiến hành trao theo đợt theo sự thỏa thuận của hai bên.

Lãnh đạo hai đơn vị chụp hình lưu niệm. Ảnh: Mạnh Tùng

Lãnh đạo hai đơn vị chụp hình lưu niệm. Ảnh: Mạnh Tùng

Trường Đại học Sư phạm TPHCM được thành lập năm 1976, hiện là 1 trong 22 trường đại học trọng điểm Quốc gia; đồng thời là 1 trong 2 trường Đại học Sư phạm trọng điểm của cả nước, đóng vai trò nòng cốt, đầu tàu đối với hệ thống các trường sư phạm và phổ thông ở phía Nam.

Nhà trường là nơi hội tụ đội ngũ các nhà khoa học đầu ngành; các chuyên gia, giảng viên uy tín, có trình độ nghiệp vụ cao.

Tầm nhìn đến năm 2030, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh sẽ trở thành trường Đại học Sư phạm trọng điểm quốc gia, có uy tín cao trong toàn quốc, ngang tầm với các cơ sở đào tạo trong khu vực Đông Nam Á.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ