Báo Giáo dục và Thời đại ký kết hợp tác với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 28/11, Báo Giáo dục và Thời đại cùng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ký kết hợp tác xây dựng chương trình 'Chắp cánh ước mơ'.

Lễ ký kết giữa Báo Giáo dục và Thời đại cùng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chiều 28/11. Ảnh: Mạnh Tùng.
Lễ ký kết giữa Báo Giáo dục và Thời đại cùng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chiều 28/11. Ảnh: Mạnh Tùng.

Tham dự lễ ký kết, về phía Báo Giáo dục và Thời đại có: Nhà báo Dương Thanh Hương - Phó Tổng biên tập; Nhà báo Nguyễn Anh Tú - Phó Trưởng Cơ quan Thường trú tại TPHCM.

Về phía Trường Đại học Nguyễn Tất Thành có bà Nguyễn Mai Lan - Chủ tịch Hội đồng trường; TS Trần Ái Cầm - Hiệu trưởng cùng các Phó Hiệu trưởng: TS Nguyễn Lan Phương, TS Hoàng Hữu Dũng.

Nhà báo Dương Thanh Hương, Phó Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Mạnh Tùng.

Nhà báo Dương Thanh Hương, Phó Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Mạnh Tùng.

Định hướng nghề nghiệp đúng đắn

Tại lễ ký kết, nhà báo Dương Thanh Hương nhận định, lựa chọn ngành nghề, ngành học là một trong những quyết định quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Nếu được hướng dẫn và định hướng nghề nghiệp đúng đắn, học sinh sẽ có những lựa chọn phù hợp với sở thích và khả năng của bản thân, phát triển được tiềm năng và thế mạnh vốn có.

Dẫn một số liệu thống kê cho thấy tỉ lệ sinh viên chọn sai ngành học chiếm khoảng 60%, nhà báo Dương Thanh Hương cho rằng, việc giáo dục và định hướng nghề nghiệp từ sớm giúp học sinh tránh được những sai lầm khi quyết định chọn hướng đi cho tương lai. Điều này giảm bớt những rủi ro như sinh viên bỏ dở việc học hoặc ra trường làm trái nghề dẫn đến chán nản, thậm chí là thất nghiệp.

Nhằm hỗ trợ học sinh trong công tác định hướng nghề nghiệp và trang bị những kiến thức khởi nghiệp, khơi gợi đam mê, tinh thần đổi mới sáng tạo của học sinh ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành xây dựng chương trình “Chắp cánh ước mơ” năm học 2023-2024 dành cho học sinh THPT tại TPHCM.

Đại diện Báo Giáo dục và Thời đại lắng nghe các ý kiến chia sẻ của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Mạnh Tùng.

Đại diện Báo Giáo dục và Thời đại lắng nghe các ý kiến chia sẻ của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Mạnh Tùng.

Lãnh đạo Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trao đổi về kế hoạch triển khai chương trình "Chắp cánh ước mơ". Ảnh: Mạnh Tùng.

Lãnh đạo Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trao đổi về kế hoạch triển khai chương trình "Chắp cánh ước mơ". Ảnh: Mạnh Tùng.

Theo Ban tổ chức, chương trình "Chắp cánh ước mơ" nhằm hỗ trợ học sinh trong việc xác định và nuôi dưỡng dự định, hoài bão nghề nghiệp trong tương lai; khơi dậy niềm đam mê và phấn đấu của học sinh trong quá trình học tập; giúp các em xác lập mục tiêu, hoạch định tương lai cho bản thân, đồng thời phát huy tính năng động, đổi mới sáng tạo.

Thông qua chương trình, học sinh có cơ hội tìm hiểu về ngành nghề, nhận thức đúng đắn việc lựa chọn hướng đi cho tương lai, từ đó nuôi dưỡng tinh thần, ước mơ lập nghiệp và khởi nghiệp… Bên cạnh đó, chương trình còn giúp học sinh chuẩn bị tâm lý một cách vững vàng, vượt qua những áp lực bỡ ngỡ ở môi trường học tập mới, những rối nhiễu tâm lý trong cuộc sống.

Chương trình cũng nâng cao kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, từ đó giúp các em sớm chuẩn bị kiến thức, kỹ năng tham gia vào hành trình khởi nghiệp khi đang ngồi trên ghế nhà trường; Giúp học sinh THPT hoàn thiện năng lực bản thân, có tinh thần làm giàu; thể hiện được khả năng cũng như vận dụng được tri thức mà mình đã học tập.

Nhà báo Dương Thanh Hương đánh giá, sau 25 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã có những bước phát triển vượt bậc. Quy mô đào tạo của nhà trường trải rộng ở 16 lĩnh vực với 52 chương trình đào tạo bậc đại học, 10 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, 4 chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

Mỗi năm, nhà trường cung cấp khoảng 5.000 cử nhân chất lượng cao cho thị trường lao động TPHCM và phía Nam.

"Với bề dày thành tích mà Báo Giáo dục và Thời đại, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã đạt được trong suốt chặng đường dài xây dựng và phát triển, chúng tôi tin tưởng rằng, sự hợp tác giữa hai bên trong việc xây dựng, vận hành chương trình 'Chắp cánh ước mơ' sẽ thành công và mang lại những kết quả tích cực", nhà báo Dương Thanh Hương nói.

Bà Nguyễn Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mạnh Tùng.

Bà Nguyễn Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mạnh Tùng.

Mang thông tin hữu ích đến học sinh

Đồng tình với nhà báo Dương Thanh Hương, bà Nguyễn Mai Lan - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành khẳng định, hướng nghiệp có vai trò rất quan trọng với cá nhân học sinh và sự phát triển của xã hội.

Bà Nguyễn Mai Lan hy vọng, sự hợp tác giữa Báo Giáo dục và Thời đại cùng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chương trình "Chắp cánh ước mơ" sẽ mang đến những thông tin tích cực, hữu ích cho học sinh, nhà trường.

Nhà báo Dương Thanh Hương và bà Nguyễn Mai Lan ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị. Ảnh: Mạnh Tùng.

Nhà báo Dương Thanh Hương và bà Nguyễn Mai Lan ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị. Ảnh: Mạnh Tùng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Báo Giáo dục và Thời đại cùng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã trao đổi kế hoạch thực hiện chương trình "Chắp cánh ước mơ" về ý nghĩa, mục tiêu, cách thực hiện và nhân sự thực hiện...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.