Đàm phán với Iran bế tắc, gần 800 binh sĩ Mỹ thương vong

GD&TĐ - Theo số liệu thống kê của Lầu Năm Góc, đã có tới 18 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và 757 người bị thương kể từ khi xung đột giữa Mỹ với Iran bùng phát.

Đàm phán với Iran bế tắc, gần 800 binh sĩ Mỹ thương vong

Lầu Năm Góc đã công bố thông tin 18 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và 757 người khác bị thương kể từ cuộc chiến chống Iran nổ ra, trong bối cảnh số thương vong ngày càng tăng và các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn bế tắc.

Kênh truyền hình Al Mayadeen dẫn báo cáo về số liệu thương vong của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 19/8 cho biết, gần 800 binh sĩ Mỹ chết và bị thương kể từ khi Mỹ phát động cuộc chiến chống Iran vào ngày 28/2.

Được biết, Lầu Năm Góc đã cập nhật vào Hệ thống Phân tích Thương vong Quốc phòng (DCAS), ghi nhận thêm hơn 50 binh sĩ bị thương, trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng ở eo biển Hormuz.

Theo số liệu trong cơ sở dữ liệu DCAS, 18 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và 757 người bị thương kể từ khi chiến tranh bắt đầu, nếu gộp chung số thương vong được ghi nhận trong "Các hoạt động ở nước ngoài", bao gồm số thương vong được ghi nhận trong Chiến dịch Epic Fury.

Bắt đầu từ tháng 7, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tạo ra hạng mục "Các hoạt động ở nước ngoài" trong cơ sở dữ liệu DCAS để ghi lại thông tin về các quân nhân thiệt mạng hoặc bị thương "kể từ ngày 7/7.

Ngày 7/7 trùng với ngày Tổng thống Donald Trump thông báo gửi Quốc hội rằng một cuộc chiến mới chống lại Iran đã bắt đầu theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh.

Trước đây, Lầu Năm Góc từng bị chỉ trích về cách báo cáo thương vong của Quân đội Mỹ trong các cuộc xung đột.

Trước khi tạo ra mục mới trong cơ sở dữ liệu DCAS vào tháng 7, số lượng binh sĩ thiệt mạng và bị thương được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu của DCAS đã giảm ngay cả khi các cuộc tấn công của Iran vẫn tiếp diễn, với 4 trường hợp tử vong mới và hàng chục trường hợp bị thương tạm thời biến mất khỏi số liệu.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã giải thích những thay đổi này là do "sự gián đoạn dữ liệu tạm thời" trong một bài đăng trên mạng xã hội vào thời điểm đó.

Al Mayadeen cho biết, những con số thương vong mới nhất được công bố trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran đang tạm thời bị đình chỉ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/8 cho biết, tình hình đàm phán với Iran vẫn đang "rất tốt", ngay cả khi Mỹ và Iran không tìm được tiếng nói chung, khiến căng thẳng tiếp tục leo thang quanh eo biển Hormuz.

Tuyến đường thủy này vẫn là điểm căng thẳng chính trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra, vì nó tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong các nỗ lực đạt được thỏa thuận và chấm dứt giao tranh.

Nguồn cung nhiên liệu toàn cầu cũng đang chịu áp lực ngày càng gia tăng, khi cuộc chiến với Iran và cuộc đối đầu xung quanh eo biển Hormuz làm gián đoạn dòng chảy dầu thô và nhiên liệu tinh chế, khiến giá dầu thế giới leo thang và giao thông hàng hải bị gián đoạn.

Các nhà máy lọc dầu trên khắp Tây Á đã bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, trong khi các cơ sở vẫn còn hoạt động thì gặp nhiều khó khăn trong việc vận chuyển dầu thô và các sản phẩm lọc dầu trong bối cảnh căng thẳng quanh eo biển Hormuz.

Kênh truyền hình Mỹ CNN dẫn lời người sáng lập và chủ tịch của Rapidan Energy Group - ông Bob McNally cho biết, sự gián đoạn đã lan rộng từ cú sốc nguồn cung dầu mỏ thành một cuộc khủng hoảng nhiên liệu rộng hơn, ảnh hưởng đến thị trường xăng, dầu diesel và cả nhiên liệu máy bay.

Theo Al Mayadeen

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ