Pháp mất Karim Benzema vẫn quyết xóa bỏ ‘lời nguyền’ World Cup

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Karim Benzema dính chấn thương nghiêm trọng trong buổi tập cùng tuyển Pháp khiến phải sớm chia tay World Cup 2022.

Pháp mất Karim Benzema vẫn quyết xóa bỏ ‘lời nguyền’ World Cup

Tin ‘sét đánh’ nói trên đã được Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF), huấn luyện viên Didier Deschamps và cả Benzema xác nhận. Tiền đạo Karim Benzema dính chấn thương trong buổi tập cùng tuyển Pháp hôm 19/11.

“Karim Benzema bị chấn thương cơ đùi trái buộc phải từ bỏ việc tham dự World Cup trên đất Qatar” - thông báo của FFF có đoạn: “Ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid phải dừng buổi tập cùng đội sau khi cảm thấy hơi khó chịu ở phần cơ đùi trái. Sau khi được chụp cộng hưởng từ được thực hiện tại một bệnh viện ở Doha, Benzema không may xác nhận chấn thương nghiêm trọng, sẽ cần thời gian hồi phục trong 3 tuần".

Mất đi tiền đạo 34 tuổi khiến đương kim vô địch Pháp chịu tổn thất nặng nề. Thực tế, Benzema có phong độ rất cao trong thời gian qua và đang là đương kim Quả bóng Vàng.

Sau khi trao đổi với bác sĩ Franck Le Gall cùng cá nhân Benzema, huấn luyện viên Didier Deschamps đã quyết định loại tiền đạo này khỏi danh sách tuyển Pháp trên đất Qatar.

"Tôi vô cùng buồn cho Karim, người được chờ đợi rất nhiều tại World Cup này" - huấn luyện viên Deschamps phát biểu nhưng cũng khẳng định sự tự tin: “Bất chấp tổn thất mới này vào đội Pháp, tôi hoàn toàn tin tưởng vào tập thể của mình. Chúng tôi cố gắng hết sức để đương đầu với thử thách to lớn đang chờ đợi phía trước".

Cá nhân Karim Benzema sau đó cũng xác nhận việc rút lui tại World Cup 2022, anh nói: “Trong đời tôi chưa bao giờ bỏ cuộc nhưng tôi cũng phải đi đến một quyết định khó khăn. Tôi nên nhường vị trí của mình cho một người có thể giúp đội tuyển của chúng tôi có một kỳ World Cup thành công. Tôi xin cảm ơn tất cả những lời nhắn nhủ động viên gửi đến tôi”.

Pháp đến Qatar mà không có cặp tiền vệ N'Golo Kante - Paul Pogba. Ngoài ra, sau khi Deschamps công bố danh sách chính thức dự World Cup, cầu thủ đa năng Nkunku chấn thương và phải nhường chỗ cho Randal Kolo Muani.

Theo điều lệ giải, huấn luyện viên Deschamps có quyền lựa chọn thay thế Benzema bằng một tiền đạo khác. Trong số các ứng cử viên có Ben Yedder (Monaco), Martin Terrier (Rennes), Martial (Man Utd) hoặc Diaby (Leverkusen).

Benzema chỉ chơi 26 phút cho Real Madrid trong trận đấu gần nhất của Real Madrid khiến cho cả tuyển Pháp lẫn câu lạc bộ chủ quản lo lắng.

Sự vắng mặt của Karim Benzema đồng nghĩa với việc chiến lược gia Deschamps gần như chắc chắn sẽ phải đặt kỳ vọng vào tiền đạo Olivier Giroud của AC Milan .

Karim Benzema không thể hoàn thành buổi tập cùng tuyển Pháp hôm 19/11.

Karim Benzema không thể hoàn thành buổi tập cùng tuyển Pháp hôm 19/11.

Tiền đạo 36 tuổi này đã có 49 pha lập công và chỉ còn kém 2 bàn so với kỷ lục mà Thierry Henry ghi được cho tuyển Pháp. Chính Giroud cũng đóng vai trò quan trọng giúp ‘Gà trống’ xưng vương tại World Cup 2018.

Benzema đã ghi 44 bàn sau 46 trận cho Real Madrid mùa trước, truyền cảm hứng cho đội bóng của Carlo Ancelotti giành cú đúp danh hiệu gồm La Liga và Champions League.

Pháp mở màn World Cup 2022 bằng cuộc chạm trán với tuyển Úc vào lúc 02 giờ ngày 23/11, họ cũng sẽ đối đầu với Đan Mạch và Tunisia ở bảng D.

Thầy trò Deschamps đang tìm cách chấm dứt ‘lời nguyền’ nhà đương kim vô địch sẽ bị loại ngay vòng bảng kỳ World Cup tiếp theo.

Thực tế, tuyển Ý bị loại ngay vòng bảng World Cup 2010, Tây Ban Nha (2014), Đức (2018) dù trước đó 4 năm họ bước lên đỉnh vinh quang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.