Báo chí tiếp tục đồng hành chung sức xây dựng Thái Nguyên ngày càng phát triển

GD&TĐ - Ngày 20/6, nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư tỉnh uỷ, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa cho các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư tỉnh uỷ, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa cho các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn.

Dự chương trình có bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư tỉnh uỷ, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất, lời tri ân, tình cảm chân thành tới đội ngũ báo chí trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự đóng góp của đội ngũ những người làm báo, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã luôn hỗ trợ, đồng hành cùng với Đảng bộ, chính quyền các cấp và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế -xã hội, quảng bá hình ảnh đất và người Thái Nguyên.

Bí thư tỉnh uỷ mong rằng trong thời tới các cơ quan báo chí, cán bộ, phóng viên, những người làm báo Thái Nguyên sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ cùng với tỉnh để làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền về chuyển đổi số và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi gặp mặt
Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi gặp mặt

Tỉnh Thái Nguyên luôn coi lực lượng báo chí là thành viên trong BCH tỉnh uỷ, bởi công tác báo chí hết sức quan trọng, là cầu nối để đưa những chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách lớn của tỉnh tới Nhân dân.

Cũng trong khuôn khổ của chương trình, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã thông tin về tình hình công tác báo chí trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua. Theo đó, tỉnh Thái Nguyên luôn tự hào là cái nôi của nền báo chí cách mạng Việt Nam, nhiều tờ báo đã ra đời tại ATK Định Hoá. Bên cạnh đó, Thái Nguyên được biết đến là địa điểm diễn ra nhiều hoạt động của báo chí, đây chính là niềm tự hào của Đảng bộ chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh thái nguyên.

Hiện nay, Thái Nguyên đã có đầy đủ các loại hình báo chí như báo in, báo hình, báo điện tử….Bên cạnh đó, đội ngũ người làm báo cũng ngày càng lớn mạnh, đông đảo về số lượng, nâng cao về chất lượng. Những năm qua các cơ quan báo chí trên địa bàn luôn đoàn kết sáng tạo, tích cực thông tin, tuyên truyền, các cơ quan báo chí đã chủ động tiếp cận, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong sản xuất, chủ động đổi mới nâng cao chất lượng, góp phần nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần phát triển quê hương Thái Nguyên ngày càng phồn vinh, hạnh phúc…

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông cũng có những chia sẻ đóng góp ý kiến để công tác thông tin, tuyên truyền của tỉnh đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa và hiệu quả hơn nữa.

Nhà báo Nguyễn Bảo Lâm thay mặt cho Hội Nhà báo Việt Nam trao kỷ niệm chương cho Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải
Nhà báo Nguyễn Bảo Lâm thay mặt cho Hội Nhà báo Việt Nam trao kỷ niệm chương cho Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải

Dịp này, Thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà Báo tỉnh Thái Nguyên đã trao kỷ niệm chương cho Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.