Bản sao Black Hawk - trực thăng Z-20 có thêm phiên bản tấn công

GD&TĐ - Bản sao trực thăng đa năng Black Hawk của Mỹ tại Trung Quốc - chiếc Z-20 đã nhận được phiên bản cải tiến đó là chức năng tấn công.

Bản sao Black Hawk - trực thăng Z-20 có thêm phiên bản tấn công

Thông tin này được tờ Thời báo Hoàn cầu cho biết và nói thêm, sản phẩm mới được giới thiệu vào ngày 16 tháng 10 tại Triển lãm trực thăng Thiên Tân, nơi chiếc Z-20T lần đầu tiên trình diễn khả năng bay của mình.

Phiên bản tấn công của trực thăng Z-20 vẫn giữ nguyên chức năng vận tải, đồng thời được trang bị thêm vũ khí và thiết bị mở rộng bao gồm tên lửa dẫn đường và không dẫn đường, trạm quang điện tử và hệ thống phòng thủ trên không.

Bên cạnh đó chiếc máy bay lên thẳng này được trang bị thêm "cánh" để treo vũ khí, linh kiện này được gia cố bằng thanh chống thủy lực.

Hai bên cánh có 4 điểm lắp đặt vũ khí, mô hình trình diễn cho thấy khả năng mang theo 8 tên lửa chống tăng và 2 ống phóng rocket không điều khiển.

Động cơ cũng được cải tiến đáng kể liên quan đến hình dạng ống xả để giảm mức độ bộc lộ hồng ngoại của trực thăng Z-20T.

z-20t.jpg
Trực thăng đa dụng Z-20T do Trung Quốc chế tạo.

Z-20 là trực thăng đa năng của Trung Quốc do Tập đoàn công nghiệp hàng không Harbin chế tạo để phục vụ nhu cầu của quân đội nước này trong tình hình mới.

Sự phát triển của Z-20 bắt đầu như một phản ứng trước nhu cầu cần có một đối trọng riêng với chiếc UH-60 Black Hawk của Mỹ, loại máy bay mà Trung Quốc đã vận hành trong một thời gian sau khi mua được vào những năm 1980.

Kinh nghiệm sử dụng phương tiện này đã trở thành cơ sở để tạo ra một bản sao nội địa có tính đến các điều kiện vận hành cụ thể của Trung Quốc, đặc biệt là ở vùng núi cao của Tây Tạng.

Z-20 bay lần đầu vào năm 2013 và chính thức ra mắt vài năm sau đó. Máy bay được trang bị 2 động cơ turbine trục mạnh mẽ và cánh quạt chính 5 cánh.

Máy bay có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ cơ động binh sĩ và hàng hóa đến thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn, sơ tán y tế và hỗ trợ các đơn vị không quân.

Tốc độ tối đa của trực thăng vượt quá 300 km/giờ và phạm vi bay đạt hơn 600 km, cho phép thực hiện hầu hết các nhiệm vụ mà không cần tiếp nhiên liệu.

Theo Global Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.