Ban huấn luyện U22 Việt Nam bổ sung nhân sự chất lượng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mới đây, U22 Việt Nam bổ sung thêm một trợ lý người Pháp cho HLV Philippe Troussier.

HLV người Pháp - ông Christophe Gamel được bổ sung vào thành phần Ban huấn luyện của U22 Việt Nam.
HLV người Pháp - ông Christophe Gamel được bổ sung vào thành phần Ban huấn luyện của U22 Việt Nam.

Ngày 17/4, đội tuyển U22 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm chuẩn bị cho SEA Games 32. Tới hôm qua (18/4), HLV Philippe Troussier đã đủ quân số sau khi các cầu thủ phải hoàn thành nhiệm vụ tại V-League cũng như các giải quốc gia.

Theo thông tin mới đây nhất, đội U22 Việt Nam đã bổ sung thêm HLV người Pháp - ông Christophe Gamel vào thành phần Ban huấn luyện. Vị HLV này từng là thuyền trưởng của đội bóng Sri Pahang (Malaysia). Ông cũng từng dẫn dắt đội U17-U19 Qatar.

Việc U22 Việt Nam bổ sung thêm một HLV người Pháp chắc chắn sẽ giúp ích rất lớn cho HLV Philippe Troussier. Hiện tại, HLV Troussier đang có 2 trợ lý nước ngoài, một trong số đó là HLV thể lực người Pháp Cedric Roger và một trợ lý người Ma-rốc, Moulay Azzeggouarh.

Từ danh sách sơ bộ, ông Troussier sẽ loại 11 cái tên để chốt danh sách chính thức gồm 20 cầu thủ. Trong trường hợp vào bán kết, U22 Việt Nam sẽ đá 6 trận trong 17 ngày (từ 30/4 đến 16/5), mật độ trung bình 3 ngày 1 trận.

Mật độ dày, danh sách thi đấu mỏng với 11 cầu thủ đá chính và 9 cầu thủ dự bị (đã bao gồm 2 thủ môn) buộc nhà cầm quân người Pháp phải tính toán kỹ vấn đề nhân sự.

Đội đóng quân tập luyện tại Bà Rịa Vũng Tàu cho đến ngày 26/4 sẽ lên đường sang Campuchia tham dự SEA Games 32.

Ở môn bóng đá nam, ĐT U22 Việt Nam cùng bảng đấu với Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. Theo lịch, thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ đá trận ra quân gặp U22 Lào vào ngày 30/4.

Tiếp đó Văn Chuẩn và các đồng đội lần lượt gặp U22 Singapore vào ngày 3/5, gặp U22 Malaysia vào ngày 8/5 và gặp U22 Thái Lan vào ngày 11/5.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.