HLV Hải Phòng và Viettel nói gì về sự trở lại của Xuân Trường?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau trận đấu với Viettel, HLV Chu Đình Nghiêm đã có những đánh giá tích cực về tiền vệ Lương Xuân Trường.

HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá tích cực về Xuân Trường ở vòng 7 V.League.
HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá tích cực về Xuân Trường ở vòng 7 V.League.

Trong ngày đón tiếp Viettel FC trên sân nhà Lạch Tray, HLV Chu Đình Nghiêm sử dụng Xuân Trường ngay từ đầu, thay cho ngoại binh Bicou Bissainthe.

Cựu tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai thi đấu khá tốt trong khoảng 87 phút có mặt trên sân. Anh thể hiện tốt trong nhiệm vụ kéo bóng từ sân nhà cũng như phối hợp với các vệ tinh như Hải Huy và Việt Hưng nhằm tạo sức tấn công lên khung thành của Viettel.

Dẫu vậy, trong một ngày thi đấu không thực sự ấn tượng, Hải Phòng và Viettel đã cầm chân nhau với tỷ số hòa không bàn thắng và chưa thể cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng.

Sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm đã có những đánh giá tích cực về học trò: "Xuân Trường trở lại sau khoảng thời gian chấn thương chưa đạt được thể lực 100%. Khi Trường lấy lại thể lực thì chắc chắn cậu ấy sẽ chơi tốt hơn rất nhiều”.

Trong khi đó, HLV Thạch Bảo Khanh bên Viettel cho biết: “Xuân Trường là cầu thủ đẳng cấp. Khi phát hiện ra Hải Phòng khoét vào nách giữa trung vệ và hậu vệ biên, tôi cho Tuấn Tài vào thay Xuân Kiên và đã hóa giải được các đường chuyền dài của Xuân Trường”.

Sau vòng 7 V.League, các CLB sẽ tạm nghỉ 1 tháng để nhường chỗ cho ĐT U22 Việt Nam tham dự SEA Games 32 tại Campuchia. Với việc V.League sẽ tạm nghỉ trong vòng 1 tháng, Xuân Trường sẽ có thêm thời gian để hồi phục hoàn toàn thể lực, qua đó sẵn sàng cạnh tranh suất thi đấu chính thức tại Hải Phòng FC.

Về quãng nghỉ tới đây của V.League, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng: “CLB Hải Phòng sẽ có thời gian hồi phục chấn thương của các cầu thủ. Ở trận đấu hôm nay, nhiều cầu thủ chủ chốt của chúng tôi dính chấn thương.

Hải Phòng đã phải thi đấu 3 trận trong vòng 9 ngày trong tình trạng lực lượng mỏng, không có người để xoay tua. Nhưng khi giải đấu trở lại, toàn đội sẽ phải đạt được nhịp độ thi đấu và điều đó cũng mất thời gian”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Thạch Bảo Khanh của Viettel cũng chung quan điểm: “Thực ra quãng nghỉ sắp tới rất quý giá với Viettel ở thời điểm hiện tại. Giai đoạn đầu mà V.League nghỉ là lúc chúng tôi đang vào guồng và còn mất thêm 1 cầu thủ ngoại (Geovane) nên rất khó khăn.

Vì thế, quãng thời gian này rất quý để các cầu thủ nội nghỉ ngơi vì đã thi đấu quá nhiều. Ngoài ra cũng để chúng tôi có những sự bổ sung cầu thủ ngoại cũng như đưa thêm chiến thuật mới để các cầu thủ thích nghi”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ