Bàn giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý giáo dục

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 15/3, Sở GD&ĐT phối hợp với Tập đoàn giáo dục Equest tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý giáo dục”.

Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Hội thảo nhằm trang bị kiến thức cho cán bộ, nhà giáo về cách mạng trí tuệ nhân tạo. Đồng thời hướng dẫn, chia sẻ những kỹ năng trong việc khai thác công nghệ thông tin làm công cụ hỗ trợ công tác chuyên môn, công tác công đoàn với mục tiêu đổi mới giáo dục, đổi mới công đoàn trong tình hình hiện nay.

Hội thảo được tổ chức theo kế hoạch liên tịch giữa Sở GD&ĐT, Công đoàn ngành Giáo dục thành phố phối hợp với Tập đoàn giáo dục Equest cùng sự tham dự của cán bộ quản lý, chủ tịch công đoàn ngành, giáo viên cốt cán từ các trường THPT, đơn vị trực thuộc Sở.

Đại biểu tham dự Hội thảo.

Đại biểu tham dự Hội thảo.

Hội thảo có sự tham gia của các diễn giả : Phan Văn Hưng - Giám đốc công nghệ BHS Group và Tomatech; Phan Thanh Hải - Giảng viên Đại học RMIT, Chuyên gia tư vấn, Trường liên cấp Alpha Hải Phòng; Peter James Corcoran - Phó chủ tịch khối giáo dục phổ thông K-12, tập đoàn giáo dục EQuest; Lê Quang Hưng - Giáo viên trường THPT Cát Bà.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Đỗ Văn Lợi- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết: Ngành Giáo dục Hải Phòng luôn chú trọng ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong việc xây dựng kho bài giảng điện tử, tuyển sinh đầu cấp, kí số,... Đặc biệt cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.

Những bước tiến của công nghệ đã và đang ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội. Trong đó, trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực công nghệ phát triển mạnh mẽ nhất, có ảnh hưởng sâu rộng.

Với riêng ngành giáo dục, trí tuệ nhân tạo có nhiều lợi ích nhưng cũng có những thách thức đáng kể . Vì vậy, yêu cầu đặt ra là các cán bộ quản lý, các nhà giáo cần nhanh chóng tiếp cận và làm chủ công nghệ. Thực tế, trong ngành Giáo dục thành phố đã có nhiều nhà giáo tiên phong, thành công phần nào trong việc ứng dụng công nghệ trong quản lý và dạy học. Tuy nhiên, ở cấp độ toàn ngành, chúng ta cần có những bước đi bài bản và nhanh chóng hơn nữa.

Diễn giả chia sẻ nội dung cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành.

Diễn giả chia sẻ nội dung cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành.

Tại hội thảo, đại biểu lắng nghe diễn giả chia sẻ nội dung cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý giáo dục. Đại biểu trò chuyện, thảo luận với các diễn giả về ứng dụng trí tuệ nhân tạo thực tế tại Việt Nam. Nhiều ý kiến băn khoăn, cũng như những khó khăn khi cập nhật công nghệ AI để đưa vào ứng dụng… được các diễn giả giải đáp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ