Bàn giải pháp phát triển năng lực trường sư phạm

GD&TĐ - Sáng nay (22/11), tại Hà Nội, Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) phối hợp Ngân hàng Thế giới tổ chức hội thảo quốc tế “Phát triển trường sư phạm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông”.

Nữ sinh Sư phạm
Nữ sinh Sư phạm

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động hỗ trợ các trường ĐHSP chủ chốt, Hội thảo là diễn đàn để các nhà quản lý, các chuyên gia quốc tế và trong nước trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu về vấn đề đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông cũng như phát triển năng lực các trường sư phạm.

Nhận được sự quan tâm của các cơ quan quản lí, các đơn vị, nhà trường, các chuyên gia giáo dục quốc tế và trong nước, Hội thảo xoay quanh 3 chủ đề lớn, đó là:

Phát triển năng lực các trường sư phạm trong xu thế hội nhập quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông; kinh nghiệm của các trường ĐHSP trong công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông.

Thông qua hội thảo này, Chương trình ETEP mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi từ các cơ quan quản lí, các đơn vị, nhà trường, các chuyên gia, nhà quản lí, các nhà khoa học trong và ngoài nước về vấn đề tăng cường năng lực cho các trường sư phạm để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn tới.

Hội thảo trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu về vấn đề đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông cũng như phát triển năng lực các trường sư phạm.
Hội thảo trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu về vấn đề đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông cũng như phát triển năng lực các trường sư phạm.

Theo PGS.TS. Nguyễn Thuý Hồng – Giám đốc BQL chương trình ETEP - Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong danh mục chương trình đầu tư tại Quyết định số 956/QĐ-TTg ngày 30/5/2016.

Văn kiện Chương trình đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt tại Quyết định số 1822/QĐ-BGDĐT ngày 31/5/2016. Hiệp định vay vốn cho Chương trình được Chính phủ và Ngân hàng thế giới kí ngày 6/2/2017.

Chương trình tập trung vào lĩnh vực tăng cường năng lực cho các trường ĐHSP chủ chốt và Học viện Quản lý giáo dục (gọi chung là các trường ĐHSP chủ chốt), thông qua các hoạt động nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên phổ thông và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông theo các chuẩn nghề nghiệp giáo viên và hiệu trưởng trường phổ thông mới.

Chương trình ETEP sẽ hỗ trợ Đề án Đào tạo và Bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông (NTEP) thông qua việc phát triển các trường ĐHSP chủ chốt, nhằm tạo điều kiện cho các trường có đủ năng lực đáp ứng hiệu quả hơn các nhu cầu mới trong đào tạo sinh viên sư phạm cũng như bồi dưỡng thường xuyên và tại chỗ cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông. Hội thảo sẽ diễn ra trọn ngày 22/11.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nếu bạn đang gặp phải tình trạng ham muốn tình dục thấp, việc bổ sung hành tây vào chế độ ăn uống có thể hữu ích. (Ảnh: ITN)

Hành tây giúp chuyện ấy 'khỏe' hơn?

GD&TĐ - Hành tây giúp cải thiện lưu thông máu, tăng tiết testosterone, tăng sức bền và sức chịu đựng. Vì thế, hành tây rất tốt cho tình dục.

Sinh khối tươi (trái) và sinh khối khô (phải) rễ tơ dừa cạn thu nhận trong nghiên cứu.

Hoạt chất chống ung thư từ rễ cây dừa cạn

GD&TĐ - Thành phần dược tính quan trọng nhất trong dừa cạn là nhóm vinca alkaloid - các hợp chất có khả năng ức chế sự phân chia tế bào ung thư đã được các nhà khoa học tìm ra.

Sinh viên Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh làm thí nghiệm khoa học tại phòng nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Thúc đẩy chỉ số đổi mới sáng tạo

GD&TĐ - Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bên liên quan thực hiện từ năm 2023.

Những lời chúc đầy ý nghĩa. Ảnh: Dung Nguyễn.

Sắc xanh dịu mát nơi cổng trường thi

GD&TĐ - Mỗi chai nước, lời chỉ dẫn hay chuyến xe đưa đón… là những hình ảnh đẹp, giản dị nhưng ấm lòng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Kon Tum.