Bàn giải pháp để du lịch Việt Nam phục hồi và phát triển

GD&TĐ - Sáng 24/12, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ VH, TT&DL, tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo hội thảo Du lịch 2021 với chủ đề “Du lịch Việt Nam – Phục hồi và phát triển".

Họp báo hội thảo Du lịch 2021 với chủ đề “Du lịch Việt Nam – Phục hồi và phát triển".
Họp báo hội thảo Du lịch 2021 với chủ đề “Du lịch Việt Nam – Phục hồi và phát triển".

Hội thảo dự kiến tổ chức ngày 25/12 tại thị xã Cửa Lò, và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trên cả nước như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế...

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức đã thông tin đến các nhà báo về nội dung của hội thảo sắp tới.

Hội thảo thu hút khoảng 300 đại biểu tham dự là các đại biểu Quốc hội, nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch trong và ngoài nước.

Ông Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phát biểu tại hội thảo.
Ông Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo nhằm đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với ngành du lịch, cơ hội và thách thức đặt ra với du lịch Việt Nam. Đồng thời thảo luận về định hướng, giải pháp để phục hồi và phát triển du lịch Việt Nam nhanh và bền vững. Các đại biểu cũng kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, đưa ra quyết sách đột phát để phục hồi và phát triển du lịch trong điều kiện bình thường mới.

Để chuẩn bị cho hội thảo, Ban tổ chức cũng tham vấn ý kiến chuyên gia, khảo sát tại các hiệp hội, doanh nghiệp du lịch, một số địa phương và các ngành liên quan. Qua đó, nhận gần 100 tham luận với nội dung tập trung vào các vấn đề chính: Đánh giá thực trạng du lịch Việt Nam dưới ảnh hưởng của của dịch bệnh Covid-19, nhận diện thời cơ và thách thức; đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân; đề xuất kiến nghị các giải pháp dài hạn, phát triển du lịch bền vững.

Các đại biểu, phóng viên tham gia họp báo
Các đại biểu, phóng viên tham gia họp báo

Hội thảo bao gồm 2 phiên. Phiên chuyên đề sẽ nghe báo cáo của các bộ, ngành trung ương, ý kiến của lãnh đạo địa phương, các chuyên gia, doanh nghiệp. Phiên toàn thể, Hội thảo sẽ nghe phát biểu của lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ; các báo cáo đánh giá về tác động của dịch bệnh, đề xuất giải pháp phục hồi.

Tại hội thảo, các nhà báo cũng đặt câu hỏi cho Ban tổ chức về vấn đề các hoạt động bên lề, điều kiện tác nghiệp; các hoạt động văn hóa du lịch cụ thể trong thời gian sắp tới, cụ thể là dịp Tết Nguyên đán.

Lãnh đạo Tổng cục Du lịch Việt Nam kỳ vọng, năm 2022 khi dịch bệnh được kiểm soát, ngành du lịch dự kiến sẽ thu hút khoảng 5 triệu khách quốc tế, 60 triệu khách nội địa, đạt doanh thu hơn 400 nghìn tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ