Bài học đặc biệt khai xuân

GD&TĐ - Sáng nay (15/2), học sinh Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) cùng các thầy cô giáo hào hứng tham gia Tết trồng cây tại trường - bài học đầu tiên đầy ý nghĩa sau kỳ nghỉ dài của Tết Nguyên Đán.  
Bài học đặc biệt khai xuân
Bài học đặc biệt khai xuân ảnh 1Bài học đặc biệt khai xuân ảnh 2Bài học đặc biệt khai xuân ảnh 3Bài học đặc biệt khai xuân ảnh 4Bài học đặc biệt khai xuân ảnh 5Bài học đặc biệt khai xuân ảnh 6Bài học đặc biệt khai xuân ảnh 7Bài học đặc biệt khai xuân ảnh 8
Đến trường từ rất sớm chuẩn bị cho Tết trồng cây, thầy Hiệu trưởng Đoàn Công Thạo nhớ lại những ngày đầu xuân năm 2015, khi tập thể giáo viên, học sinh cùng đại diện cha mẹ học sinh của trường tự tay vun trồng được 9 cây xanh, nay những cây xanh ấy đang ngày một vươn cao khỏe khoắn, tỏa bóng mát rợp sân trường.

Từ đó, việc làm đầy ý nghĩa này đã trở thành một hoạt động thường niên của nhà trường.

"Việc tổ chức cho giáo viên, học sinh cùng tham gia Tết trồng cây thực sự có ý nghĩa giáo dục lớn, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta như hiện nay.

Đây cũng là việc làm thể hiện rõ quyết tâm phấn đấu của thầy trò Trường THCS Giảng Võ, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững mà Bác Hồ đã căn dặn: "Vì lợi ích 10 năm trồng cây - Vì lợi ích 100 năm trồng người".

Tôi hy vọng, mỗi cây xanh được gieo trồng và lớn lên trong ngôi trường này sẽ ghi dấu sự trưởng thành của những thế hệ học sinh Giảng Võ" - thầy Đoàn Công Thạo chia sẻ.

Với Phan Hà Trang - học sinh lớp 8A7 - được tham gia Tết trồng cây không chỉ đơn thuần là niềm vui, vinh dự. "Những búp cây xanh non thể hiện ước mơ, hy vọng cũng như sức trẻ, niềm tin của ngôi trường Giảng Võ 26 năm tuổi. Đây thực sự là việc làm vô cùng ý nghĩa, bởi mỗi cây xanh em được góp phần vun xới là kỷ niệm đẹp, giúp em và các bạn luôn luôn nhớ về ngôi trường thân yêu của mình".

Ảnh minh họa ITN.

Dấu mốc quan trọng

GD&TĐ - Với Kỳ thi tốt nghiệp THPT, năm 2024 sẽ là dấu mốc quan trọng - Kỳ thi tốt nghiệp THPT cuối cùng theo Chương trình GDPT 2006.