Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM giành giải nhất UAV Contest 2026

GD&TĐ - Hai đội của Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM giành giải cao nhất cuộc thi Nghiên cứu và Thiết kế Thiết bị bay không người lái lần thứ 3.

Ba đội đoạt các giải cao nhất cuộc thi Nghiên cứu và Thiết kế Thiết bị bay không người lái lần thứ 3 năm 2026.
Ba đội đoạt các giải cao nhất cuộc thi Nghiên cứu và Thiết kế Thiết bị bay không người lái lần thứ 3 năm 2026.

Trong hai ngày 28/5 và 29/5, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM đăng cai tổ chức cuộc thi Nghiên cứu và Thiết kế Thiết bị bay không người lái lần thứ 3 năm 2026 - (The Grand Finale of the 3rd International Competition on Research and Design of Unmanned Aerial Vehicles) - UAV Contest 2026.

UAV Contest 2026 là sân chơi công nghệ quy mô quốc tế dành cho thế hệ trẻ đam mê tự động hóa và hàng không, do mạng lưới các trường đại học quốc tế và Việt Nam phối hợp đồng tổ chức.

12.jpg
Vòng chung kết quy tụ 10 đội thi, đến từ các trường đại học trong và ngoài nước.

Cuộc thi năm nay quy tụ 10 đội thi, đến từ các trường đại học trong nước gồm: Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Học viện Hàng không Việt Nam, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Bên cạnh đó, cuộc thi có sự góp mặt của các đội quốc tế Đại học Kỹ thuật Ostrava - VSB - Cộng hòa Séc và Đại học Zilina - Cộng hòa Slovakia.

Các đội thi phải vượt qua những bài toán hóc búa từ tối ưu hóa phần cứng, tích hợp cảm biến thông minh đến lập trình thuật toán điều khiển.

Theo thể lệ, các đội lần lượt trải qua 2 vòng thi đấu chính thức: Vòng điều khiển bằng tay và Vòng thi đấu tự động. Mỗi đội có tối đa 3 phút để thiết lập kỹ thuật và 5 phút thi đấu chính thức trên sân.

Thiết bị UAV bắt buộc phải bay ổn định, tránh việc chạm mặt sân trước khi hoàn thành bài thi.

13.jpg
Đội thi đến từ Trường Đại học Kỹ thuật Ostrava - VSB-TUO, Cộng hòa Séc.

Vòng chung kết diễn ra hấp dẫn với sự cạnh tranh gắt gao giữa các đội, diễn ra sáng 29/5.

Nhiệm vụ của các thiết bị bay không người lái - UAV là thả vật thể, cụ thể là bóng tennis, vào các mục tiêu cố định trên mặt đất gồm những vòng tròn có kích thước và màu sắc khác nhau, sau đó điều khiển UAV trở về điểm xuất phát một cách an toàn.

11-7565.jpg
Thiết bị UAV thả vật thể và thực hiện một số nhiệm vụ trong bài thi.

Kết quả chung cuộc, đội HCM-UTE-CKM đến từ Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM giành giải nhất.

Cũng đến từ Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, đội HCM-UTE-FME giành giải Nhì.

Giải Ba thuộc về đội Propellers from VSB đến từ Trường Đại học Kỹ thuật Ostrava - VSB-TUO, Cộng hòa Séc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ