Kết nối '3 nhà', câu lạc bộ doanh nghiệp hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

GD&TĐ - Câu lạc bộ Doanh nghiệp HUIT hướng tới kết nối nhà trường - doanh nghiệp - Nhà nước, lấy sinh viên làm trung tâm của hệ sinh thái khởi nghiệp.

Ra mắt Câu lạc bộ Doanh nghiệp HUIT, sáng 15/5.
Ra mắt Câu lạc bộ Doanh nghiệp HUIT, sáng 15/5.

Ngày 15/5, trong khuôn khổ lễ phát động Cuộc thi HUIT Startup lần 7 cấp thành phố năm 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo hướng tới mục tiêu phát triển bền vững”, Trường Đại học Công Thương TPHCM chính thức ra mắt Câu lạc bộ Doanh nghiệp HUIT.

Câu lạc bộ được xây dựng theo mô hình kết nối "3 nhà" gồm nhà trường - doanh nghiệp - Nhà nước, lấy sinh viên làm trung tâm của hệ sinh thái đào tạo và đổi mới sáng tạo.

Mục tiêu của câu lạc bộ là tăng cường gắn kết giữa đào tạo và thực tiễn, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường doanh nghiệp, từ đó nâng cao năng lực nghề nghiệp, tư duy đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp.

Đây cũng là giải pháp góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội và nâng cao cam kết đầu ra cho người học.

Ban đầu, câu lạc bộ có 20 thành viên, gồm cán bộ, giảng viên Trường Đại học Công Thương TPHCM cùng các doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp.

co-thoa.jpg
Th.S Hoàng Thị Thoa giới thiệu về cuộc thi HUIT Startup lần 7 năm 2026.

Cũng tại lễ phát động, cuộc thi HUIT Startup lần 7 năm 2026 chính thức khởi động với 3 bảng thi: Học sinh; Sinh viên, học viên và Doanh nghiệp.

Th.S Hoàng Thị Thoa, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp HUIT, cho biết cuộc thi năm nay tập trung vào 5 nhóm lĩnh vực: Công nghiệp, AI, chuyển đổi số và an ninh mạng; Công nghệ thực phẩm, nông nghiệp, môi trường và năng lượng; Giáo dục, văn hóa, du lịch, logistics, tài chính, thương mại điện tử và luật; Y tế, sức khỏe và đời sống; Phát triển bền vững và kinh doanh tạo tác động xã hội.

Năm 2026, dưới sự bảo trợ của Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, HUIT Startup chính thức được nâng tầm trở thành cuộc thi cấp thành phố.

du-an.jpg
Một dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của học sinh.

Cuộc thi không chỉ dành cho học sinh, sinh viên và học viên mà còn mở rộng đến các cá nhân, tổ chức, hợp tác xã và doanh nghiệp có ý tưởng, dự án đổi mới sáng tạo.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là 5 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt cùng các gói hỗ trợ như mentor/cố vấn chuyên sâu, sở hữu trí tuệ, nền tảng ERP platform phục vụ quản trị doanh nghiệp số và nhiều cơ hội nhận gói ươm tạo, kết nối đầu tư phát triển dự án.

Các dự án tiềm năng sẽ được bảo trợ kết nối xem xét tham gia chương trình hỗ trợ theo Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND của HĐND TPHCM, với mức hỗ trợ lên đến 400 triệu đồng/dự án đối với bảng Doanh nghiệp và 40 triệu đồng/dự án đối với bảng Học sinh - Sinh viên.

di.jpg
Diễn đàn Khát vọng khởi nghiệp trẻ 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo hướng tới phát triển bền vững”.

Trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Công Thương TPHCM ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các đối tác chiến lược. Hoạt động hợp tác này nhằm cộng hưởng nguồn lực, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp tiếp cận mạng lưới chuyên gia, nguồn lực tài chính và giải pháp quản trị tài sản trí tuệ chuyên sâu.

Cũng tại buổi lễ, diễn đàn Khát vọng khởi nghiệp trẻ 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo hướng tới phát triển bền vững” diễn ra với nhiều chia sẻ thực tiễn từ các chuyên gia và doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng.

Các phiên thảo luận tập trung vào xu hướng phát triển bền vững, tiêu chuẩn xanh, chuyển đổi số và bài toán hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với trách nhiệm môi trường trong bối cảnh mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cần giải quyết quyền lợi hợp lý cho người dân

Cần giải quyết quyền lợi hợp lý cho người dân

GD&TĐ - Theo ông Vũ Quốc Đông, quá trình thu hồi đất thực hiện dự án Khu nghiên cứu sinh thái và sản xuất thực nghiệm của Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga tồn tại nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân.

Năm địa phương dẫn đầu nhóm chất lượng điều hành "Tốt".

Quảng Ninh từ khát vọng cải cách đến mô hình phát triển dẫn dắt kỷ nguyên mới

GD&TĐ - Trong bối cảnh cạnh tranh phát triển giữa các địa phương ngày nay không còn chủ yếu dựa vào tài nguyên hay lợi thế vị trí địa lý, mà được quyết định bởi chất lượng thể chế, năng lực quản trị và khả năng kiến tạo môi trường đầu tư hiện đại, việc Quảng Ninh tiếp tục được vinh danh trong nhóm dẫn đầu cả nước ở cả 2 chỉ số PCI và BPI năm 2025 mang nhiều ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một bảng xếp hạng.

Dự án “P’PHẲNG GLOBAL GAC” của sinh viên Trường Đại học Kiên Giang. Ảnh: TG

Sân chơi của những ý tưởng triệu đô

GD&TĐ - Thời gian qua, các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên trong việc nghiên cứu, thực hiện các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.