Bắc Ninh: Trường THPT Thuận Thành số 1 kỷ niệm 60 năm thành lập

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 7/8, Trường THPT Thuận Thành số 1 (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn Hương Giang trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho Trường THPT Thuận Thành số 1.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn Hương Giang trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho Trường THPT Thuận Thành số 1.

Bà Nguyễn Hương Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh dự và chúc mừng nhà trường.

Tháng 9/1961, Trường cấp 3 Thuận Thành được thành lập; năm 1981 đổi tên thành trường Phổ thông Trung học Thuận Thành và từ năm 1999 đến nay mang tên Trường THPT Thuận Thành số 1.

Trải qua hơn 60 năm, Trường THPT Thuận Thành số 1 ngày càng phát triển và trưởng thành về mọi mặt. Trong những năm kháng chiến, đã có thầy giáo và nhiều học sinh đáp lời kêu gọi của Tổ quốc xếp bút nghiên lên đường tham gia chống Mỹ cứu nước, bảo vệ biên giới phía Bắc, phía Tây Nam.

Trong 60 năm qua, từ mái trường này đã có 59 khóa học sinh tốt nghiệp, nhiều học sinh các thế hệ đã trưởng thành, thành đạt trên các lĩnh vực công tác, nay đã là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, kỹ sư, luật sư, bác sĩ, sĩ quan cao cấp, chuyên gia cao cấp, các nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp, người lao động giỏi, cán bộ lãnh đạo xuất sắc... trên khắp mọi miền của Tổ quốc.

Những nỗ lực của thầy và trò trong nhiều năm đã được ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý. Trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 1986, hạng Nhì năm 2004 và hạng Nhất năm 2011. Năm 2011, 2020, nhà trường được Chính phủ tặng cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua" cùng nhiều Cờ thi đua của UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn Quốc gia từ năm học 2010-2011 đến nay.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn Hương Giang nhấn mạnh, Bắc Ninh đang hội nhập và có những bước chuyển mình mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong quá trình đó, nguồn nhân lực chất lượng cao luôn được xác định là nhân tố quyết định để thành công.

Tự hào với bề dày truyền thống của ngôi trường 60 năm tuổi, việc giữ gìn và phát triển là một nhiệm vụ mà nhà trường phải thực hiện, tiến tới mục tiêu tiếp tục trở thành trường THPT hàng đầu khu vực và trở thành lá cờ đầu trong sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.

Kế hoạch phát triển nhà trường cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu để giữ vững và phát huy chất lượng giáo dục; quyết tâm hơn nữa thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, tiếp tục khẳng định giá trị và vị thế của nhà trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng nhắn nhủ đến đội ngũ cán bộ, lãnh đạo nhà trường cần thật sự tâm huyết, trách nhiệm cao với sự nghiệp giáo dục, tạo thành khối đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động, dám nghĩ, dám làm và tích cực đổi mới.

Các thầy giáo, cô giáo luôn nêu cao tinh thần “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt” theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu, tự học, tự rèn luyện, đổi mới, sáng tạo và trở thành tấm gương sáng cho học sinh về đạo đức, làm tốt trách nhiệm cao quý của người thầy. Đối với các thế hệ học sinh nhà trường, tự hào vì được học tập dưới mái trường có bề dày truyền thống, các em cần có ý thức, có ý chí và nghị lực, khát vọng vươn lên để theo đuổi mục tiêu: Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để làm người, xứng đáng là học sinh của Trường THPT Thuận Thành số 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị Sở GD&ĐT, các Sở, ban, ngành liên quan và các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Thuận Thành tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng GD&ĐT, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng GD&ĐT của tỉnh Bắc Ninh.

Tại Lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn Hương Giang trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho Trường THPT Thuận Thành số 1 hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác GD&ĐT, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm học 2019-2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ