Bắc Ninh: Trường THPT Thuận Thành số 1 đón nhận cờ thi đua của Chính phủ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 7/8 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, trường THPT Thuận Thành số 1 (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) vinh dự tổ chức đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Học sinh lớp 12 trường THPT Thuận Thành số 1 (Ảnh tư liệu).
Học sinh lớp 12 trường THPT Thuận Thành số 1 (Ảnh tư liệu).

Chia vui với Báo GD&TĐ sáng 29/7, thầy Nguyễn Hữu Thanh - Hiệu trưởng trường THPT Thuận Thành số 1 cho biết, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 là món quà ý nghĩa của thầy và trò chào mừng 60 năm thành lập trường. Theo đó, điểm bình quân 9 môn: 7.26 tăng 0,23 điểm so với năm 2021, xếp thứ nhất khối THPT của tỉnh Bắc Ninh.

Số lượt học sinh từ 27 điểm trở lên Khối A, B, C, D, A1, D07 của Bắc Ninh là 625 em. Trong đó, trường THPT Chuyên Bắc Ninh có 189 lượt, trường THPT Thuận Thành số 1 có 59 lượt, tiếp đó là trường THPT Hàn Thuyên 48 lượt...

Đặc biệt với Khối D, Bắc Ninh có 3 thí sinh đều đạt mức điểm 28.25. Em Nguyễn Thị Mừng lớp 12A1, trường THPT Thuận Thành số 1 là 1 trong 3 thí sinh Thủ khoa khối D.

Thầy Thanh cũng cho biết, ngày 7/8 tới đây, trường THPT Thuận Thành số 1 sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ.

"Thành tích đạt được trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 là món quà ý nghĩa của thầy và trò trường THPT Thuận Thành số 1 chào mừng Kỷ niệm 60 năm thành lập vào ngày 7/8 tới đây. Qua đó, viết tiếp trang sử vàng của ngôi trường giàu truyền thống...", thầy Thanh bày tỏ.

Tháng 9/1961, Trường cấp III Thuận Thành được thành lập đến năm 1981 đổi tên thành trường Phổ thông trung học Thuận Thành và năm 1999 được mang tên Trường THPT Thuận Thành số 1 ngày nay.

Trường THPT Thuận Thành số 1 hướng đến kỷ niệm 60 năm thành lập trường.

Trường THPT Thuận Thành số 1 hướng đến kỷ niệm 60 năm thành lập trường.

Trải qua hơn 60 năm xây dựng, trường THPT Thuận Thành số 1 ngày càng phát triển và trưởng thành về mọi mặt. Trường đã đào tạo được 59 khoá tốt nghiệp. Gần 21.000 học sinh đã ra trường, nhiều người đã trở thành các nhà lãnh đạo, cán bộ quản lý, sỹ quan, kỹ sư, thầy giáo, thầy thuốc, nhà văn, nhà thơ, nhà báo, chuyên gia, doanh nhân, những người lao động giỏi, những chiến sĩ dũng cảm đã và đang góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Trường THPT Thuận Thành số 1 vinh dự ba lần được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động (hạng Ba năm 1986, hạng Nhì năm 2003 và hạng Nhất năm nay 2011). Nhà trường 6 lần được UBND tỉnh Bắc Ninh tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu trong trào thi đua” năm 2006, 2009, 2012, 2013, 2015, 2021.

Hiệu trưởng trường THPT Thuận Thành số 1 vui mừng cho biết, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường, Nhà trường vinh dự tổ chức đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ tặng về thành tích xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước.

Qua 60 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, trường THPT Thuận Thành số 1 đã, đang và sẽ là địa chỉ tin cậy trên bản đồ giáo dục tỉnh Bắc Ninh.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...