Bắc Ninh: Trường học đổi mới, bứt phá

GD&TĐ - Năm học 2025 - 2026 đã cận kề, thời điểm này ngành GD-ĐT tỉnh Bắc Ninh đã sẵn sàng về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Bắc Ninh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục.
Bắc Ninh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục.

Nhiều trường học đã đăng ký những nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá trong năm học đầu tiên với chính quyền hai cấp.

Hiện đại, thực chất, học sinh là trung tâm

Chia sẻ với GD&TĐ, ông Đỗ Văn Quý - Chủ tịch UBND phường Đa Mai (Bắc Ninh) cho biết, đơn vị vừa tổ chức buổi làm việc chuyên đề với Ban Giám hiệu các trường học (Mầm non, Tiểu học, THCS) trên địa bàn nhằm chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho năm học mới 2025 - 2026. Đây là năm học đầu tiên (sau khi thành lập phường Đa Mai trên cơ sở sáp nhập các phường/xã cũ của tỉnh Bắc Giang), mục tiêu là bảo đảm mọi hoạt động giáo dục trên địa bàn diễn ra ổn định, liên tục, đúng quy định và ngày càng hiệu quả.

Theo Chủ tịch UBND phường Đa Mai, cùng với phát triển hệ thống câu lạc bộ năng khiếu - thể chất - thẩm mỹ, từ đầu năm học mỗi trường học trên địa bàn phường đăng ký ít nhất 3 nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá trong năm học.

“Đây là các nhiệm vụ mang tính đột phá, được lựa chọn từ thực tiễn và có tính khả thi cao, thể hiện sự sáng tạo, chủ động của ngành Giáo dục địa phương. Có thể là chuyển đổi số trong dạy học, xây dựng trường học hạnh phúc, phát triển mô hình học sinh năng khiếu, trường học xanh - sạch - đẹp, cải tiến phương pháp dạy học…”, Chủ tịch UBND phường Đa Mai gợi mở.

3 nhiệm vụ các nhà trường khi đăng ký phải cụ thể, có sản phẩm đầu ra, có chỉ số đánh giá và được cập nhật theo quý. Phường Đa Mai sẽ công khai theo dõi, đánh giá, biểu dương đơn vị làm tốt để nhân rộng mô hình.

Chủ tịch UBND phường Đa Mai cũng lưu ý, các nhà trường hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm học mới. Trong đó, cần nghiêm túc xây dựng kế hoạch năm học theo hướng hiện đại, thực chất, học sinh là trung tâm. Bên cạnh đó, chủ động thực hiện các chỉ tiêu trọng tâm của ngành, bảo đảm sĩ số lớp học, nâng cao tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình đúng độ tuổi, giảm tỷ lệ học sinh yếu, đồng thời bảo đảm an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích, không để xảy ra bạo lực học đường.

truong-hoc-doi-moi-but-pha-3.jpg

Cùng với chuẩn bị cơ sở vật chất, tuyển sinh và số hóa dữ liệu trường học, UBND phường Đa Mai yêu cầu các nhà trường cần sẵn sàng về mọi mặt cho năm học 2025 - 2026. Cùng với đó, chuẩn bị mọi tình huống phát sinh đột xuất trong trường học phải được báo cáo ngay cho Phòng Văn hóa - Xã hội và lãnh đạo UBND phường để xử lý kịp thời. Tuyệt đối không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự, dư luận, hay khiếu nại liên quan đến hoạt động giáo dục trên địa bàn.

Bà Đỗ Thị Hương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Việt Yên (Bắc Ninh) cho biết, đã yêu cầu các đơn vị trường học chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ khai giảng năm học mới bảo đảm ngắn gọn nhưng trang trọng, tạo dấu ấn tốt đẹp trong cán bộ, giáo viên và học sinh. Đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học, tổ chức các hoạt động giáo dục, duy trì kỷ cương nền nếp ngay từ ngày học đầu tiên.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Việt Yên, mỗi trường học ở Việt Yên đăng ký ít nhất 2 nhiệm vụ đột phá trong năm học 2025 - 2026 với những gợi ý như: Chuyển đổi số trong dạy học ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số, bài giảng điện tử; Tăng cường dạy học trực tuyến kết hợp trực tiếp; Xây dựng “trường học hạnh phúc”, phát triển mô hình học sinh năng khiếu - phát hiện, bồi dưỡng tài năng về học thuật, nghệ thuật, thể thao; Trường học xanh - sạch - đẹp; Giáo dục số hóa kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) - Ứng dụng AI trong giảng dạy; Giáo dục STEM/STEAM toàn diện - lồng ghép khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật, toán học vào chương trình...

Lãnh đạo UBND phường này cũng lưu ý, thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị trường học phải thực sự gương mẫu, nghiêm túc thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật, công khai, minh bạch, dân chủ trong đơn vị.

truong-hoc-doi-moi-but-pha-2.jpg
Học sinh Trường THCS Suối Hoa (Bắc Ninh) sẵn sàng bước vào năm học mới.

Sẵn sàng cho năm học mới

Ông Nguyễn Văn Thêm - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh cho biết, năm học 2025 - 2026 tỉnh Bắc Ninh có hơn 1.200 trường học. Để đáp ứng nhu cầu học tập của con em trong tỉnh, quy mô, mạng lưới trường lớp tiếp tục được mở rộng, bố trí hợp lý. Công tác chuyển đổi số trong giáo dục đạt bước tiến vượt bậc với việc triển khai học bạ số và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Bắc Ninh, các nhiệm vụ trọng tâm như: Giáo dục STEM, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục địa phương, tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, bảo đảm an toàn trường học được triển khai hiệu quả và đạt kết quả tích cực. Toàn tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường, lớp học theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu trường chuẩn quốc gia, phục vụ hiệu quả các hoạt động giáo dục.

Đến nay, Bắc Ninh có tỷ lệ kiên cố hóa trường, lớp học đạt 98,6% (cao hơn khoảng 14% so với trung bình cả nước). Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia mức độ 1 đạt 94,5%, mức độ 2 đạt 49,5%. Đây là điều kiện thuận lợi để triển khai dạy học 2 buổi/ngày tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025 - 2026.

Tại buổi làm việc với Sở GD&ĐT ngày 12/8 vừa qua, ông Lê Xuân Lợi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Sở GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2025 - 2026. Trong đó tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng tăng cường kỷ cương, kỷ luật học đường. Ngành GD&ĐT Bắc Ninh tiếp tục chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy. Khuyến khích phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đầu tư xây dựng trường học tại các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, vùng khó khăn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tại lễ ra quân, 7 bác sĩ chuyên khoa đến từ các bệnh viện hàng đầu TPHCM sẽ khởi hành từ ngày 3/9. Ảnh: Hương Phú

Bác sĩ trẻ 'vượt sóng' ra Côn Đảo

GD&TĐ - Từ ngày 3/9, 7 bác sĩ chuyên khoa đến từ các bệnh viện hàng đầu TPHCM sẽ trực tiếp tăng cường cho Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đợt 1.