Bắc Ninh: Thưởng nửa tỉ đồng học sinh đạt Huy chương Vàng quốc tế

GD&TĐ - Đối với kỳ thi quốc tế, HS Bắc Ninh đạt huy chương Vàng được thưởng 500 triệu đồng, huy chương Bạc được 300 triệu đồng và huy chương Đồng là 200 triệu đồng...

Nguyễn Đức Thuận (áo đỏ) Lớp 12 Tin -  Trường THPT chuyên Bắc Ninh dự thi Kỳ thi Olympic Tin học Châu Á năm 2021.
Nguyễn Đức Thuận (áo đỏ) Lớp 12 Tin - Trường THPT chuyên Bắc Ninh dự thi Kỳ thi Olympic Tin học Châu Á năm 2021.

Theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bắc Ninh, ngoài các chính sách hỗ trợ theo quy định hiện hành của Nhà nước, HS các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh, quốc gia, khu vực, quốc tế sẽ được tỉnh khen thưởng. 

Cụ thể, đối với kỳ thi quốc tế, HS đạt huy chương Vàng được thưởng 500 triệu đồng; huy chương Bạc được 300 triệu đồng; huy chương Đồng được 200 triệu đồng; Bằng khen được 100 triệu đồng; thành viên chính thức của đội tuyển Việt Nam dự thi được thưởng 50 triệu.

Với kỳ thi khu vực, HS đạt giải Nhất (huy chương Vàng) được thưởng 150 triệu đồng; giải Nhì (huy chương Bạc) được 80 triệu đồng; giải Ba (huy chương Đồng) được 50 triệu đồng; giải Tư (Bằng khen) được 30 triệu đồng; thành viên chính thức của đội tuyển Việt Nam dự thi khu vực được thưởng 20 triệu.

Đối với kỳ thi quốc gia, HS đạt giải Nhất được thưởng 50 triệu đồng; giải Nhì được 25 triệu đồng; giải Ba được 15 triệu đồng; giải Khuyến khích được 10 triệu đồng.

Đối với kỳ thi chọn HS giỏi cấp tỉnh, học sinh đạt giải Nhất được thưởng 15 triệu đồng; giải Nhì được 8 triệu đồng; giải Ba được 4 triệu đồng; giải Khuyến khích được 2 triệu đồng.

Đặc biệt, những HS là người dân tộc thiểu số hoặc là người khuyết tật đạt giải trong các kỳ thi HS giỏi cấp tỉnh, quốc gia, khu vực, quốc tế được thưởng bằng 1,5 lần mức thưởng quy định. Nếu HS vừa là người dân tộc thiểu số vừa là người khuyết tật đạt giải sẽ được thưởng gấp 2 lần mức thưởng quy định.

Ngoài ra, HS đạt học lực giỏi, hạnh kiểm tốt tại Trường THPT Chuyên Bắc Ninh và 8 trường THCS trọng điểm sẽ được hỗ trợ học bổng và chi phí học tập hàng tháng; được hưởng 9 tháng/năm. 

Trong đó, HS Trường THPT Chuyên Bắc Ninh được 100% mức lương cơ sở; HS các trường THCS trọng điểm được hưởng 40% mức lương cơ sở.

Đối với GV, tỉnh sẽ hỗ trợ GV là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ được tuyển chọn về làm việc tại Trường THPT Chuyên Bắc Ninh. Trong đó, Giáo sư được hỗ trợ 200 - 220 triệu đồng; Phó Giáo sư được 140 - 160 triệu đồng; Tiến sĩ được 100 - 120 triệu đồng. Giáo viên là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ ở ngoài tỉnh Bắc Ninh được tiếp nhận giảng dạy tại Trường THPT Chuyên Bắc Ninh và có cam kết lâu dài (ít nhất 10 năm) được hỗ trợ kinh phí nhà ở trị giá 1 tỷ đồng.

Các cán bộ quản lý, GV trực tiếp giảng dạy có HS đạt giải quốc tế, khu vực, quốc gia sẽ được hưởng ưu đãi 9 tháng/năm (mỗi GV chỉ được hưởng một mức ưu đãi cao nhất). Trường hợp trong cùng một kỳ thi, một đội tuyển, cùng một mức giải có từ 2 HS đạt giải thì từ HS thứ 2 trở đi, GV được hưởng thêm 20% mức ưu đãi của giải thứ nhất tương ứng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.