Bắc Ninh: Lãnh đạo tỉnh rà soát công tác tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10

GD&TĐ - Hội đồng thi khẩn trương rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 -2022, tuyệt đối không để xảy ra sai sót về mặt chuyên môn trong quá trình tổ chức kỳ thi... 

Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi.
Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi.

Sáng 26/7, ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tỉnh Bắc Ninh cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan đi kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2021 tại thị xã Từ Sơn và huyện Tiên Du.

Ông Vương Quốc Tuấn trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tại Hội đồng thi Trường THPT Lý Thái Tổ đặt tại Trường THCS Đồng Kỵ (thị xã Từ Sơn) có 32 phòng thi với 771 thí sinh; Hội đồng thi Trường THPT Tiên Du số 1 (huyện Tiên Du) có 36 phòng thi với 782 thí sinh.

Đến nay, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ Kỳ thi tại các Hội đồng thi đã cơ bản hoàn tất, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi.

Đặc biệt, 100% cán bộ giáo viên làm thi và học sinh đăng ký dự thi được xét nghiệm SARS-CoV-2.

Tại các Hội đồng thi đều bố trí phòng thi dự phòng, phòng cách ly và đầy đủ trang thiết bị y tế phòng, chống dịch như: Khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay, máy đo thân nhiệt… để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của các Hội đồng thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn yêu cầu các Hội đồng thi khẩn trương rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị cho Kỳ thi.

Bên cạnh đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng thi và cán bộ coi thi, tuyệt đối không để xảy ra sai sót về mặt chuyên môn trong quá trình tổ chức Kỳ thi. 

Đồng thời, chủ động các phương án dự phòng khi có tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra, nhất là những tình huống liên quan đến dịch bệnh Covid-19 để không làm ảnh hưởng đến chất lượng Kỳ thi.

Sở GD&ĐT chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, giám sát Kỳ thi; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...