Bắc Ninh lan tỏa và phát triền văn hóa đọc trong cộng đồng

GD&TĐ - Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh năm 2022, góp phần tôn vinh giá trị và khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh thăm quan gian trung bày sách và động viên khuyến khích văn hóa đọc sách cho các em học sinh.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh thăm quan gian trung bày sách và động viên khuyến khích văn hóa đọc sách cho các em học sinh.

Sáng 15/4, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh năm 2022 với chủ đề “Sách - Hội nhập, Đổi mới, Phát triển”. Bà Đào Hồng Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh về dự.

Cùng dự còn có bà Nguyễn Hương Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; đại diện lãnh đạo Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và chính quyền nhân dân huyện, thành phố và các em học sinh.

Tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết - Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Bắc Ninh cho biết, sự kiện là một trong những hoạt động có ý nghĩa đặc biệt nhằm tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh năm 2022.

Qua đó, góp phần tôn vinh giá trị và khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

“Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh năm 2022 cũng là điểm tập hợp văn hóa của các đơn vị xuất bản, phát hành sách, là nơi tổ chức gặp gỡ, giao lưu giữa các đơn vị xuất bản, phát hành sách với bạn đọc.

Đồng thời, tạo môi trường trao đổi, hợp tác, phát triển trong lĩnh vực xuất bản, phát hành sách, qua đó giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người Bắc Ninh - Kinh Bắc và truyền thống lịch sử, các giá trị văn hóa của tỉnh Bắc Ninh đến với bạn đọc trong và ngoài tỉnh…”, bà Tuyết thông tin.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh năm 2022 do UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức trong 3 ngày (từ 15/4 đến 17/4), tại công viên Hồ điều hòa Văn Miếu (thành phố Bắc Ninh).

Ngày sách có sự tham gia của gần 20 nhà xuất bản, công ty phát hành sách, công ty kinh doanh văn hóa phẩm, truyền thông,…và một số các sở, ngành của tỉnh với trên 40 gian trưng bày.

Bà Nguyễn Hương Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại lễ khai mạc.
Bà Nguyễn Hương Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Hương Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, đây là một trong những sự kiện tiêu biểu được đông đảo nhân dân và các bạn học sinh rất quan tâm.

“Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh năm 2022 với chủ đề “Sách - Hội nhập, Đổi mới, Phát triển” sẽ tiếp nối kế thừa những thành công của những năm trước…”, bà Nguyễn Hương Giang nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh  cũng cho biết, cùng với chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc trên địa bàn toàn tỉnh được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú: triển lãm sách, giao lưu, tọa đàm, quảng bá, giới thiệu sách…

“Với những hoạt động ý nghĩa hy vọng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh năm 2022 sẽ mang lại cho bạn đọc niềm vui mới và thành công hơn…”, bà Nguyễn Hương Giang bày tỏ.  

Các em học sinh hào hứng đọc sách tại các gian trưng bày.
Các em học sinh hào hứng đọc sách tại các gian trưng bày.

Sau Lễ khai mạc, diễn ra 2 buổi tọa đàm với sự tham gia của các diễn giả nổi tiếng, các hoạt động giao lưu của độc giả với các Nhà sách, hoạt động nghệ thuật đường phố, trò chơi dân gian.

Trong đó, hoạt động tại các gian trưng bày của các đơn vị tham gia Ngày sách, ngoài hoạt động trưng bày, bán sách, văn phòng phẩm, văn hóa phẩm, giới thiệu về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, truyền thống lịch sử, các giá trị văn hóa của tỉnh Bắc Ninh.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh năm 2022.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh năm 2022.

Bên cạnh đó là các sản phẩm công nghệ thông tin, giới thiệu sách điện tử, quảng bá hình ảnh về du lịch  tại các gian trưng bày cũng sẽ diễn ra các chương trình hoạt động như: nói chuyện, giới thiệu về sách; giao lưu giữa các nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ, tác giả với độc giả, ký tặng sách, quà, tuyên truyền giới thiệu sách…

Nhằm tri ân bạn đọc đã đồng hành cùng ngành xuất bản, phát hành sách trong thời gian qua, các đơn vị tham gia sẽ có nhiều chương trình ưu đãi giảm giá đặt biệt, quà tặng cho bạn đọc, tặng phẩm khi mua sách...

Để tạo điều kiện thuận lợi cho độc giả, khách tham quan tại Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh năm 2022, Ban Tổ chức bố trí các điểm trông giữ xe và nước uống miễn phí khu vực Ngày sách.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ