Bắc Ninh chủ động chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2023 - 2024

GD&TĐ - Chất lượng giáo dục đại trà được Bắc Ninh duy trì ổn định, triển khai hiệu quả Chương trình GDPT 2018... trong học kỳ I năm học 2022- 2023.

Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh - Nguyễn Thế Sơn khen thưởng học sinh và giáo viên đạt thành tích cao trong dạy và học
Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh - Nguyễn Thế Sơn khen thưởng học sinh và giáo viên đạt thành tích cao trong dạy và học

Sáng 14/1, Văn phòng Sở GD&ĐT Bắc Ninh cho biết, sở vừa tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ năm học kỳ II năm học 2022 -2023.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Bình - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II (năm học 2022 - 2023).

Học kỳ I (năm học 2022 -2023), công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học trong các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục được thực hiện. Toàn ngành triển khai hiệu quả, sáng tạo các hoạt động và hoàn thành chương trình, kế hoạch giáo dục học kỳ I.

Báo cáo của Sở GD&ĐT Bắc Ninh cho thấy, kỳ I năm học 2022 -2023, công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong quản lý và dạy học được tăng cường, đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục. Kết quả chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2022, Sở GD&ĐT Bắc Ninh xếp thứ 7 các sở, ban ngành trong toàn tỉnh, tăng 10 bậc so với năm 2021. Với chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (ICT INDEX) năm 2022, sở GD&ĐT xếp thứ 2 các sở, ban, ngành của tỉnh tăng 4 bậc so với năm 2021.

Ông Nguyễn Hữu Bình cũng đánh giá, chất lượng giáo dục đào tạo đại trà tiếp tục duy trì, ổn định. Chương trình “Sữa học đường” triển khai hiệu quả ở các cơ sở giáo dục mầm non và trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Chương trình GDPT 2018 thực hiện theo kế hoạch và lộ trình của Bộ GDĐT đối với lớp 1, 2, 3; lớp 6, 7 và lớp 10.

Quy mô giáo dục, mạng lưới trường lớp trong tỉnh tiếp tục mở rộng, bố trí hợp lý, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân; phổ cập giáo dục các cấp học và xóa mù chữ được duy trì, củng cố vững chắc theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất trường học được quan tâm, chỉ đạo góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

"Sở GD&ĐT đã phát động Cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I năm 2022” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Kết quả, 527 sản phẩm tham gia vòng sơ khảo, 278 sản phẩm vào nhóm 2 được đưa lên kho học liệu số dùng chung; 27 sản phẩm dự thi vòng chung khảo cấp quốc gia và đoạt 1 giải nhất, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích...", ông Nguyễn Hữu Bình thông tin.

Học kỳ I năm học 2022 -2023, công tác thanh tra, kiểm tra được nâng cao. Phong trào thi đua sáng tạo trong “Dạy tốt, Học tốt, Quản lý tốt”; công tác truyền thông giáo dục tiếp tục được quan tâm, đổi mới.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2022 -2023, Bắc Ninh tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đồng thời, thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; thực hiện hiệu quả Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1, 2, 3; lớp 6, 7 và lớp 10. Bắc Ninh chủ động chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2023 - 2024.

Nhân dịp này Sở GD&ĐT Bắc Ninh khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học và tri ân cán bộ lãnh đạo, quản lý nghỉ hưu.

Giám đốc Sở GD&ĐT - Nguyễn Thế Sơn (bên phải) tri ân nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trịnh Khôi về nghỉ hưu.

Giám đốc Sở GD&ĐT - Nguyễn Thế Sơn (bên phải) tri ân nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trịnh Khôi về nghỉ hưu.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tri ân và chúc mừng các cán bộ quản lý về nghỉ hưu.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tri ân và chúc mừng các cán bộ quản lý về nghỉ hưu.

Bà Nguyễn Thị Ngọc - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT khen thưởng tập thể có thành tích cao trong dạy và học.

Bà Nguyễn Thị Ngọc - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT khen thưởng tập thể có thành tích cao trong dạy và học.

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2022 -2023.

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2022 -2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hội viên Chi hội phụ nữ bản Hỏm Hốc tìm hiểu mô hình kinh tế của gia đình chị Lò Thị Mông.

Chị Mông làm kinh tế giỏi

GD&TĐ - Trong cuộc sống vô vàn khó khăn, chị Lò Thị Mông đã vươn lên để trở thành một trong những hội viên làm kinh tế giỏi ở Tuần Giáo (Điện Biên).

Những ngày tháng Bảy, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn tiếp đón hàng chục đoàn du khách từ khắp nơi tìm về mỗi ngày, trong đó có nhiều đoàn học sinh cùng thầy cô giáo. Ảnh minh họa: ITN

Cảm thụ văn học: Khúc tráng ca bất tử

GD&TĐ - Với lòng xúc động và cảm kích về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ, nhà thơ Vương Trọng đã sáng tác “Khúc tưởng niệm liệt sĩ Truông Bồn”...

Trường ĐH Thủy lợi tổ chức thăm và tặng quà gia đình có công ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NTCC

Tri ân những mất mát, hy sinh

GD&TĐ - Ngành Giáo dục các địa phương, trường học đã có nhiều hoạt động để lan tỏa lòng biết ơn đến gia đình có công.

9 cách học làm người con hiếu thuận

9 cách học làm người con hiếu thuận

GD&TĐ - Người ta nói "nhìn cha mẹ sẽ ra con cái, nhìn con cái sẽ biết cha mẹ chúng là ai?”. Trước khi muốn làm cha mẹ tốt hãy học cách làm đứa con tử tế.

Trọng Văn (bên trái) tham gia thắp nến tri ân tại đền thờ liệt sĩ Thị trấn Mỏ Cày (Bến Tre). Ảnh: NVCC

Tuổi trẻ và tháng 7

GD&TĐ - Tháng 7, "thế hệ gen Z" tìm về nguồn cội, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc...