Trường THPT Thuận Thành số 1 Bắc Ninh chính thức triển khai ứng dụng eNetViet

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng ngày 5/12/2022, Trường THPT Thuận Thành số 1 đã tổ chức Lễ khai trương Hệ thống quản lý điều hành và truyền thông giáo dục eNetViet.

Đoàn đại biểu cắt băng khánh thành tại Lễ khai trương Hệ thống quản lý điều hành và truyền thông giáo dục eNetViet
Đoàn đại biểu cắt băng khánh thành tại Lễ khai trương Hệ thống quản lý điều hành và truyền thông giáo dục eNetViet

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Bắc Ninh, Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo, hội phụ huynh cùng toàn thể học sinh nhà trường và đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Quảng Ích.

Cùng dự có: Thầy Nguyễn Như Học – Trưởng phòng Giáo dục trung học – Giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh; thầy Nguyễn Văn Đang – Phó Trưởng phòng giáo dục tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh; thầy Lê Nho Duy, Nguyễn Xuân Năng – Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Thuận Thành số 1 tỉnh Bắc Ninh, ông Phạm Duy Tuyển – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Quảng Ích, cùng tập thể giáo viên, học sinh, đại diện cha mẹ học sinh.

Trường THPT Thuận Thành số 1 là ngôi trường có bề dày lịch sử hơn 60 năm xây dựng và phát triển. Với phương châm “Thành người trước khi thành tài” cùng khẩu hiệu “Học thật – Thi thật – Kết quả thật”, trong những năm qua, trường THPT Thuận Thành số 1 luôn nằm trong top đầu về công tác dạy và học của tỉnh Bắc Ninh nói riêng và cả nước nói chung. Đặc biệt trong hoạt động đổi mới giáo dục, trường đã và đang gặt hái được nhiều kết quả nổi bật.

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Đứng trước yêu cầu của công tác chuyển đổi số trong giáo dục; thực hiện sự chỉ đạo sát sao của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng như được sự đồng thuận, nhất trí cao của cán bộ giáo viên và phụ huynh, trường THPT Thuận Thành số 1 đã chính thức đưa vào sử dụng Hệ thống quản lý điều hành và truyền thông giáo dục eNetViet. Đây là ứng dụng liên lạc trực tuyến gồm hai phân hệ chính, cho phép tích hợp với hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo, từ đó giúp kết nối Gia đình và Nhà trường, hỗ trợ công tác điều hành của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trường học trong toàn quốc.

Phân hệ quản lý, điều hành, truyền thông giáo dục: hỗ trợ Ban Giám hiệu và cán bộ giáo viên trong việc quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn và truyền thông giáo dục theo ngành dọc.

Phân hệ liên lạc trực tuyến giữa Gia đình – Nhà trường: Phụ huynh học sinh sẽ nhận được đầy đủ các tính năng, tiện ích như: thông tin được cập nhật thường xuyên, hàng ngày (điểm danh, điểm số, chuyên cần, thời khóa biểu, y tế học đường, các hoạt động của Nhà trường, lớp học trong ngày, trong tuần…; giao/nộp/chấm bài tập/nhiệm vụ giáo dục; khai thác kho học liệu điện tử; khảo sát dịch vụ giáo dục; đăng tải video…).

Phát biểu tại buổi Lễ khai trương, thầy Lê Nho Duy - Phó Hiệu Trưởng nhà trường cho biết, trước đây, nhà trường đã từng sử dụng nhiều nền tảng công nghệ miễn phí trong việc kết nối thông tin liên lạc. Tuy nhiên, những ứng dụng dần bộc lộ nhiều hạn chế như tính bảo mật và quyền riêng tư không cao, không thuận tiện cho việc thống kê giáo dục. “Với mong muốn chia sẻ bớt gánh nặng cho giáo viên trong công tác giáo dục, đồng thời giúp việc liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh được thông suốt, thuận tiện hơn, Ban giám hiệu nhà trường chúng tôi luôn đau đáu tìm kiếm những phần mềm đặc thù dành riêng cho ngành giáo dục. Trải qua thời gian tham khảo, phân tích, nghiên cứu, nhà trường đã triển khai dùng thử ứng dụng quản lý điều hành và truyền thông giáo dục eNetViet” - thầy Lê Nho Duy phát biểu.

Thầy Lê Nho Duy - Phó hiệu trưởng trường THPT Thuận Thành 1 phát biểu tại lễ khai trương.

Thầy Lê Nho Duy - Phó hiệu trưởng trường THPT Thuận Thành 1 phát biểu tại lễ khai trương.

Chia sẻ thêm, thầy Lê Nho Duy cho biết: “Qua phần mềm eNetViet, mối liên hệ giữa nhà trường với phụ huynh và các em học sinh rất nhanh chóng, kịp thời; thông tin hai chiều được đảm bảo. Khi thông tin cần chia sẻ trực tiếp với người cần nghe và tính bảo mật cao thì chúng tôi phải dùng eNetViet”.

Cũng với tinh thần, quan điểm như trên, cô Lê Thị Thu Hà - Chủ nhiệm lớp 11A7 trường THPT Thuận Thành 1 chia sẻ rằng, Ứng dụng eNetViet mang đến rất nhiều tiện ích. Cụ thể, eNetViet sẽ giúp phụ huynh quản lý được giờ giấc của con; nhanh chóng nắm được thông tin về điểm số ngay sau khi giáo viên cập nhật để có biện pháp động viên điều chỉnh kịp thời; nhận thông báo cũng như tương tác thông báo nhanh chóng. Cô cũng đánh giá rất cao về khả năng đồng bộ hệ thống, giúp giảm tải công việc cho giáo việc cũng như góp phần quản lý dữ liệu học sinh tốt hơn.

Sau gần 1 tháng triển khai dùng thử Ứng dụng quản lý điều hành và truyền thông giáo dục eNetViet tại trường THPT Thuận Thành số 1, đã có 100% cán bộ giáo viên và 98% phụ huynh cài đặt, sử dụng; 233 lượt điểm danh được thống kê trên hệ thống; 45.691 thông báo dạng media đã gửi đi; 45/45 lớp đã cập nhật đầy đủ thông tin về thời khóa biểu, lịch học hàng ngày đến từng phụ huynh học sinh; 15 hoạt động đã được đăng tải, thu hút 333 lượt tương tác từ phụ huynh và giáo viên.

Trong thời gian tới khi chính thức đưa vào sử dụng Ứng dụng, Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo cũng như các bậc phụ huynh sẽ tiếp tục khai thác những tính năng ưu việt của eNetViet, đảm bảo sự đồng bộ hệ thống, tăng cường kết nối, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 và những năm học tiếp theo. Ban Giám hiệu nhà trường cũng hy vọng thông qua việc tiên phong triển khai eNetViet và phát huy hiệu quả tích cực, nhà trường sẽ trở thành hình mẫu, là điểm sáng của địa phương trong công tác chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...