Bắc Ninh: Các điểm thi sẵn sàng trước giờ G

Bắc Ninh: Các điểm thi sẵn sàng trước giờ G

Điểmthi Trường THPT Lương Tài có tổng số 802 thí sinh dự thi với 34 phòng thi chínhthức, 2 phòng thi dự phòng; điểm thi tại Trường THPT Lê Văn Thịnh có 667 thísinh với 29 phòng thi chính thức, 3 phòng thi dự phòng.

Trựctiếp kiểm tra tại 2 điểm thi trên, Đoàn công tác của tỉnh do ông Đào QuangKhải- Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu ghi nhận công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốtnghiệp THPT cơ bản được thực hiện nghiêm túc theo đúng yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

Đặcbiệt, với tinh thần phòng, chống dịch COVID-19, các điểm thi đều chuẩn bị đầyđủ khu vực rửa tay, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang, thực hiện phun khử trùngphòng thi và lên phương án kiểm tra thân nhiệt cho các thí sinh trước khi vàothi. Trường hợp thí sinh có thân nhiệt cao sẽ được đưa vào phòng thi riêng đểbảo đảm an toàn.

PhóChủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, kỹlưỡng, khoa học của các điểm thi. Đồng thời đề nghị các điểm thi cần phối hợpvới các ngành, địa phương tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn vệ sinhthực phẩm, tổ chức phân luồng giao thông, tránh ùn tắc, bố trí địa điểm ăn,nghỉ phù hợp cho giám thị về coi thi, có phương án dự phòng thay thế nguồnđiện…

Trựctiếp kiểm tra các điểm thi Trường THPT Thuận Thành số 3, THPT Quế Võ số 1, bà TrầnThị Hằng - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đánh giá cao côngtác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT các điểm thi. Công tác phòng, chốngdịch COVID-19 đều được quan tâm thực hiện.

Điểmthi Trường THPT Thuận Thành số 3 có 29 phòng thi với 679 thí sinh dự thi, đượcchuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất bàn, ghế, ánh sáng, bảng biểu…theo yêu cầu; khu vực ăn, nghỉ của cán bộ coi thi; 4 phòng cách ly đề phòngtrường hợp có thí sinh mắc COVID-19; các phòng thi đều phun thuốc khử khuẩn,nước rửa tay sát khuẩn, chuẩn bị khẩu trang y tế cho giám thị, thí sinh.

Điểmthi THPT Quế Võ số 1 có 29 phòng thi với 664 thí sinh; Điểm thi Trường THPT QuếVõ số 2 có 24 phòng thi với 541 thí sinh dự thi. Các điểm thi đều chuẩn bị đầyđủ cơ sở vật chất, bàn, ghế; hệ thống điện chiếu sáng, quạt điện; phòng chứa đềthi, bài thi được bố trí cách biệt; các điều kiện về công tác phòng, chống dịchđược triển khai đúng quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Huy Oánh - 'Đông Hà giải phóng', 1976. Ảnh: Hoàng Anh.

Triển lãm 'Dấu ấn Huy Oánh': Hơn cả lời tri ân

GD&TĐ - Một nét quê cũ yên bình. Một dáng mẹ bên khung cửa. Một thoáng chợ chiều vùng cao. Một phút giây thư thái bên dòng suối… Tất cả đều rất "hiện thực trữ tình" để làm nên "Dấu ấn Huy Oánh" trong dòng chảy đời sống mỹ thuật Việt Nam.

Người dân vùng DTTS đã chủ động sử dụng các tiện ích số nâng cao tri thức, phát triển kinh tế. Ảnh BQN

Thu hẹp khoảng cách số ở vùng dân tộc thiểu số để phát triển bền vững từ cơ sở

GD&TĐ - Xác định chuyển đổi số là trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tạo ra những chuyển biến rõ nét trong giảm nghèo.

Học sinh sử dụng máy tính trong một số bộ môn liên quan đến hình ảnh, mô hình đa chiều. Ảnh: Tiểu học Trần Quốc Toản, Hạ Long.

Chuyển đổi số giáo dục Quảng Ninh cao chất lượng giáo dục và góp phần giảm nghèo bền vững

GD&TĐ - Ngành giáo dục Quảng Ninh đang cho thấy quyết tâm chuyển từ “ứng dụng công nghệ” sang “vận hành giáo dục trên nền tảng số”, hướng tới xây dựng môi trường học tập thông minh, linh hoạt và hội nhập. Hướng đi này giúp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và góp phần giảm nghèo bền vững.