Bắc Kinh kêu gọi người dân hạn chế đi lại, Paris hủy bắn pháo hoa mừng năm mới

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 274.515.125 ca mắc Covid-19 gồm 554.843 ca mắc mới. Số ca tử vong là 5.366.036 ca, gồm 5.115 ca mới.

(Ảnh minh họa: Reuters).
(Ảnh minh họa: Reuters).

Hôm qua (18/12), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết biến thể Omicron đã được báo cáo ở 89 quốc gia và số ca mắc đang tăng gấp đôi trong 1,5 đến 3 ngày ở những khu vực có sự lây truyền trong cộng đồng.

Theo WHO, Omicron đang lây lan nhanh chóng ở các quốc gia có mức độ miễn dịch dân số cao, nhưng không rõ liệu điều này có phải là do khả năng tránh miễn dịch của virus, khả năng lây truyền mạnh vốn có của nó hay sự kết hợp của cả 2.

WHO cho biết “vẫn còn nhiều dữ liệu hạn chế về mức độ nghiêm trọng lâm sàng của Omicron. Cần có thêm dữ liệu để hiểu mức độ nghiêm trọng và mức độ ảnh hưởng của vắc xin và sự miễn dịch đã có sẵn”.

Tổ chức trên cảnh báo với số ca bệnh tăng nhanh chóng, các bệnh viện có thể bị quá tải ở một số nơi.

“Số ca nhập viện ở Anh và Nam Phi tiếp tục tăng và số ca bệnh tăng nhanh, có thể nhiều hệ thống chăm sóc sức khỏe trở nên quá tải” – WHO cho hay.

Tại Hà Lan, chỉ vài ngày sau khi lệnh phong tỏa một phần được kéo dài tới tháng 1, các chuyên giay tế tư vấn cho chính phủ về chiến lược Covid-19 đã khuyến nghị nước này tiến hành phong tỏa “nghiêm ngặt”. Họ khuyên đóng cửa tất cả, trừ cửa hàng thiết yếu.

Bộ trưởng Y tế Hugo de Jonge nói với báo giới rằng ông có “những lo lắng lớn” về sự lây lan nhanh chóng của Omicron.

Hôm thứ 3 vừa qua, chính phủ Hà Lan đã ra lệnh đóng cửa từ 5 giờ chiều đến 5 giờ sáng đối với các quán bar, nhà hàng và hầu hết các cửa hàng, được giới thiệu vào cuối tháng 11. Lệnh này sẽ tiếp tục cho đến ngày 14/1.

Viện Y tế Quốc gia (RIVM) đã báo cáo 15.433 trường hợp Covid-19 mới, giảm 25% so với một tuần trước đó, nhưng vẫn cao hơn mức cao nhất của bất kỳ đợt dịch nào trước đó. Hệ thống y tế ở đây đang căng thẳng và phải hoãn hầu hết các hoạt động chăm sóc thông thường và hủy bỏ tất cả trừ các hoạt động khẩn cấp để đối phó Covid-19.

Tại Trung Quốc, thành phố Bắc Kinh hôm qua cho biết đang khuyến cáo người dân không rời thành phố trong kỳ nghỉ lễ lớn vào đầu năm 2022. Đây là một phần trong nỗ lực hạn chế rủi ro do Covid-19 gây ra khi Thế vận hội Mùa đông đang được tổ chức.

Trong một tuyên bố, Bắc Kinh mong muốn “đảm bảo không để lây nhiễm trong cộng đồng, tổ chức thành công Thế vận hội Olympic Mùa đông và Thế vận hội Paralympic mùa đông, công chúng có những kỳ nghỉ vui vẻ, hòa bình”.

Ngoài việc khuyến khích mọi người không đi lại nếu không cần thiết, Bắc Kinh cũng kêu gọi tổ chức một số cuộc tụ tập theo hình thức trực tuyến.

Malaysia báo cáo có thêm 11 ca mắc Omicron vào hôm qua, nâng tổng số ca mắc lên 13. Tất cả 11 ca mắc  đều từ nước ngoài về. Với số ca Omicron tăng lên, nhà chức trách y tế cho biết các biện pháp chống Covid-19 đã được tăng cường ở tất cả điểm nhập cảnh quốc tế ở sân bay và trong cộng đồng.

Tại Pháp, thủ đô Paris sẽ hủy truyền thống bắn pháo hoa năm mới khi châu Âu thắt chặt các biện pháp kìm hãm sự lây lan của Omicron. Trước đó, Đức đã coi Pháp và Đan Mạch là những khu vực có nguy cơ cao, đồng thời cho biết sẽ áp đặt phong tỏa đối với người đi lại chưa tiêm vắc xin từ 2 quốc gia láng giềng này.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ