Bắc Kinh áp dụng biện pháp chống dịch nghiêm ngặt cho kỳ thi Đại học

Bắc Kinh áp dụng biện pháp chống dịch nghiêm ngặt cho kỳ thi Đại học

Năm nay, 49.225 HS ở Bắc Kinh sẽ tham dự kỳ thi ĐH quốc gia còn có tên là cao khảo diễn ra từ ngày 7 đến ngày 10/7 tại 2.867 phòng thi ở 132 trường học trên khắp thành phố.

Mặc dù số thí sinh giảm so với năm ngoái nhưng số phòng thi được chuẩn bị tăng lên để đảm bảo giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19.

Tất cả các giám thị đều được yêu cầu xét nghiệm axit nucleic trước đó và tình trạng sức khỏe của thí sinh được theo dõi 14 ngày trước kỳ thi. Các trường được phân công làm phòng thi cũng đã chuẩn bị các vật tư y tế cần thiết như khẩu trang và các sản phẩm khử trùng cho HS và giám thị.

Ngoài ra, Ủy ban GD thành phố Bắc Kinh yêu cầu tất cả các trường học phục vụ kỳ thi ĐH phải có 3 phòng thi dự phòng trong trường hợp khẩn cấp và mỗi trường sẽ có 1 chuyên gia từ ủy ban y tế thành phố hoặc các tổ chức phòng chống và kiểm soát dịch bệnh nhằm giúp tăng cường chuẩn bị chống dịch.

Thí sinh sẽ phải đo nhiệt độ trước khi vào phòng thi và đeo khẩu trang trong khi làm bài.

Ngoài các biện pháp nghiêm ngặt trên, các chuyên gia tâm lý cũng có mặt để giúp giảm căng thẳng và lo lắng cho thí sinh trước khi làm bài thi.

Theo China Daily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.