Bắc Giang vinh danh 151 giáo viên, học sinh xuất sắc

GD&TĐ - Bắc Giang vinh danh 151 giáo viên, học sinh xuất sắc trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa và khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, quốc gia.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang - Bạch Đăng Khoa (bên trái ngoài cùng) và thầy Trần Duy Phương - Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Bắc Giang khen thưởng cho học sinh.
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang - Bạch Đăng Khoa (bên trái ngoài cùng) và thầy Trần Duy Phương - Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Bắc Giang khen thưởng cho học sinh.

Ngày 25/3, Trường THPT Chuyên Bắc Giang tổ chức lễ vinh danh giáo viên tham gia công tác bồi dưỡng và học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) văn hóa, khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp tỉnh, quốc gia năm học 2022-2023.

Ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT về dự và chúc mừng giáo viên cùng các em học sinh.

Thầy Trần Duy Phương - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bắc Giang cho biết, kỳ thi chọn HSG quốc gia năm học 2022 -2023, Bắc Giang có 59/89 thí sinh dự thi đạt giải. Trong đó, 4 giải Nhất, 14 giải Nhì, 16 giải Ba và 25 giải Khuyến khích.

Theo thầy Phương với kết quả này, Bắc Giang đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố về chất lượng và đứng thứ 12 về số lượng giải. Đặc biệt, 8 học sinh tiếp tục ôn luyện chuẩn bị thi chọn đội tuyển quốc gia tham dự các cuộc thi cấp khu vực và quốc tế.

Với kỳ thi KHKT, học sinh của Trường THPT Chuyên Bắc Giang đoạt 2 giải Nhất cấp tỉnh và 2 giải Tư cấp quốc gia.

Tại kỳ thi chọn HSG văn hóa cấp tỉnh, học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang giành được 85 giải gồm: 8 giải Nhất, 19 giải Nhì, 22 giải Ba và 36 giải Khuyến khích, tiếp tục đứng đầu các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Tại lễ vinh danh, lãnh đạo Sở GD&ĐT cùng Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Bắc Giang chúc mừng, trao hoa, phần thưởng cho 151 thầy giáo, cô giáo và học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi chọn HSG văn hóa và thi KHKT cấp quốc gia, cấp tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bản Seo Hay là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Si La.

Ngôi trường 'trên mây'

GD&TĐ - Người Si La là một trong những dân tộc có số dân ít nhất tại Việt Nam, chủ yếu sinh sống tại huyện Mường Tè (Lai Châu).

Chiếc đồng hồ Casio nhỏ gọn, đồng hành trong học tập. Ảnh: Tấn Quyết

'Thủ quỹ' thời gian!

GD&TĐ - 'Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?' - mỗi lần như vậy là tôi lại dành ra chút thời gian để 'hỏi ý kiến trợ giúp' của 'thủ quỹ' thời gian Casio...