Bắc Giang trao giải và phát động tháng môi trường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bắc Giang trao giải thưởng môi trường cấp tỉnh cho 15 tổ chức, cá nhân và phát động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường thế giới năm 2023.

Sở TN&MT Bắc Giang trao giải thưởng về môi trường cho cá nhân và tập thể năm 2023.
Sở TN&MT Bắc Giang trao giải thưởng về môi trường cho cá nhân và tập thể năm 2023.

Sáng 6/6, UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) thông tin, huyện vừa phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và tháng hành động vì môi trường thế giới năm 2023 tại Trường Mầm non xã Nghĩa Hòa.

Ông Vũ Văn Tưởng, Phó Giám đốc Sở TN&MT cho biết, hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới năm 2023 có chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”, tập trung thực hiện chiến dịch “chống ô nhiễm nhựa”, kêu gọi mỗi người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng.

Tháng hành động cũng tập trung nâng cao ý thức trong việc thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải tại nguồn, đặc biệt là tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiếu rác thải nhựa.

Bà Bùi Thị Hương Lan, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang khẳng định, huyện luôn xác định công tác bảo vệ môi trường (BVMT) là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị.

Hàng năm, Lạng Giang đều tổ chức hiệu quả các hoạt động hưởng ứng ra quân ngày môi trường thế giới và được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Bà Bùi Thị Hương Lan, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang chúc mừng cá nhân, tập thể đạt giải thưởng về môi trường.

Bà Bùi Thị Hương Lan, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang chúc mừng cá nhân, tập thể đạt giải thưởng về môi trường.

"Toàn huyện huy động được trên 62.000 lượt người tham gia dọn vệ sinh môi trường được trên 1.500km đường giao thông; khơi thông dòng chảy trên 100km kênh mương; thu gom xử lý hơn 400 tấn rác thải.

Đến nay, toàn huyện có 21/21 xã, thị trấn có hợp tác xã nông nghiệp hoặc tổ vệ sinh môi trường làm dịch vụ thu gom xử lý rác thải, tỷ lệ thu gom rác thải toàn huyện đạt 90%...", bà Bùi Hương Lan thông tin.

Phó Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang cũng cho biết, huyện tiếp tục chỉ đạo, xác định việc bảo vệ môi trường là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm, ưu tiên hàng đầu. Đưa tiêu chí môi trường và bình xét thi đua để đánh giá xếp loại người đứng đầu hằng năm.

Huyện cũng tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm cộng đồng về BVMT gắn với thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Đơn vị doanh nghiệp trao 10 thùng chứa rác, 60 lít chế phẩm xử lý rác thải cho Trường Mầm non Nghĩa Hòa.

Đơn vị doanh nghiệp trao 10 thùng chứa rác, 60 lít chế phẩm xử lý rác thải cho Trường Mầm non Nghĩa Hòa.

Trong buổi lễ phát động, Sở TN&MT đã trao tặng Giải thưởng môi trường cấp tỉnh năm 2023 cho 15 tổ chức, cá nhân.

UBND huyện Lạng Giang trao tặng Giải thưởng môi trường cấp huyện năm 2023 cho 5 tổ chức tiêu biểu.

Dịp này, Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Á Đại Lợi đã trao tặng Trường Mầm non Nghĩa Hoà 10 thùng chứa rác, 60 lít chế phẩm xử lý rác thải.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.