Bắc Giang: Phát hiện, xử lý đối tượng tiêu thụ 22 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi

GD&TĐ - Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang vừa tiến hành kiểm tra phát hiện tài xế điều khiển xe tải chở 22 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi trên đường đi tiêu thụ.

Cơ quan chức năng làm việc với cá nhân vi phạm. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang.
Cơ quan chức năng làm việc với cá nhân vi phạm. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, vào hồi 20h30’ ngày 28/9, tại khu vực đường dân sinh thuộc thôn Xuân (xã Tân Tiến, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành cơ động phòng chống dịch động vật tỉnh Bắc Giang kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 34C - 196.74.

Thời điểm kiểm tra, trên xe tải do tài xế Khuất Quang Nhân (SN 1980, trú tại Kim Trung, Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội) điều khiển có chở 22 con lợn từ Hà Nội về Bắc Giang. Tài xế Nhân khai nhận chủ hàng là ông Đ.B.Q. (SN 1984, trú tại xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).      

Số lợn "bẩn" được mang đi tiêu huỷ. Ảnh: Công an Bắc Giang.
Số lợn "bẩn" được mang đi tiêu huỷ. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Thời điểm kiểm tra lái xe và chủ hàng không xuất trình được Giấy chứng nhận kiểm dịch thú y cùng giấy tờ liên quan.

Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành cơ động phòng, chống dịch động vật tỉnh Bắc Giang, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Giang tiến hành lấy mẫu máu gửi Trung tâm chẩn đoán Thú y Trung ương để xét nghiệm, kết quả số lợn trên dương tính với virut dịch tả lợn Châu phi.

Phòng Cảnh sát môi trường đã bàn giao hồ sơ, tang vật cho Đoàn kiểm tra liên ngành cơ động phòng, chống dịch động vật tỉnh Bắc Giang để xử lý theo thẩm quyền, tiêu hủy toàn bộ số lợn nhiễm dịch bệnh trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Niềm vui của giáo viên là được học sinh tìm đến tặng một món quà nhỏ thật ý nghĩa. Ảnh: Trường Mầm non Kindy

Tinh tế tri ân thầy cô - bài học đạo đức quý giá

GD&TĐ - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngoài việc chọn quà tặng các thầy cô sao cho phù hợp thì việc tặng đúng cách, để món quà trở nên ý nghĩa và thể hiện sự tôn trọng, tinh tế cũng vô cùng quan trọng.

Nhóm sinh viên Trường Đại học Việt Đức, tác giả công trình nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Sinh viên chế tạo hệ thống cảnh báo phá rừng

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Việt Đức đã nghiên cứu và chế tạo hệ thống IoT kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm cảnh báo hành vi phá rừng thông qua việc nhận biết các âm thanh đặc trưng như tiếng cưa chặt cây, bước chân người di chuyển trong rừng...

Cô và trò Trường Phổ thông DTBT THCS Mường Lý dạy, học trong điều kiện khang trang.

'Thay da đổi thịt' giáo dục ở biên cương xứ Thanh

GD&TĐ - Ở những bản làng heo hút thuộc dải biên cương Thanh Hóa, giờ đây, điểm tựa vững chắc nhất cho ước mơ của trẻ nhỏ không còn là những lớp học tạm bợ vách nứa, mái lá chênh vênh theo triền núi.