Bắc Giang: Nhiều hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), ngành Giáo dục Bắc Giang đã có rất nhiều hoạt động tri ân những anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Đồng chí Bạch Đăng Khoa – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT và Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh tặng quà Mẹ Nguyễn Thị Hàng.
Đồng chí Bạch Đăng Khoa – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT và Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh tặng quà Mẹ Nguyễn Thị Hàng.

Sáng 27/7, Văn phòng Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, ngày 26/7, Sở cùng Công đoàn Giáo dục tỉnh Bắc Giang đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hàng ở xã Phúc Hòa (huyện Tân Yên), Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang và Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh.

Mẹ Nguyễn Thị Hàng năm nay 93 tuổi, có 6 người con (4 trai, 2 gái), trong đó có 2 người con trai là liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đó là liệt sĩ Ngô Văn Chiến, SN: 1949, nhập ngũ năm 1967, hy sinh năm 1968 tại chiến trường miền Nam khi chưa tròn 20 tuổi. Và liệt sĩ Ngô Văn Thành, SN: 1952, năm 1969 khi mới 17 tuổi đã khai tăng tuổi để nhập ngũ, tham gia chiến trường và hy sinh trong chiến dịch Đường 9 Nam Lào năm 1971.

Ghi nhận công lao, đóng góp của Mẹ cùng gia đình trong cuộc kháng chiến của dân tộc, năm 2014, Mẹ đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Để thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đối với việc chăm sóc Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy đạo lý tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, năm 2014 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã giao nhiệm vụ phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Sở GD&ĐT được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao chăm sóc suốt đời Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hàng. Hoạt động này đã được Sở GD&ĐT duy trì từ năm 2014 đến nay, trở thành một nét đẹp trong văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức Sở GD&ĐT. Hằng năm cơ quan Sở GD&ĐT tổ chức thăm, tặng quà Mẹ nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, ngày thành lập Quân đội nhân dân 22/12 và nhân dịp Tết Nguyên đán.

Ông Bạch Đăng Khoa – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT (thứ tư từ phải sang) và Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang.

Ông Bạch Đăng Khoa – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT (thứ tư từ phải sang) và Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang.

Cùng ngày, Sở GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục tỉnh đã đến thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang và Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh. Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang hiện đang chăm sóc 40 thương binh nặng (trong đó có 1 thương binh nữ), đa số tỷ lệ thương tật trên 81%, có thương binh tỷ lệ thương tật 96%.

Đây là các thương binh từng tham gia chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc năm 1979. Trung tâm Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh hiện có 41 cán bộ, đang thực hiện 2 nhiệm vụ chính trị trọng tâm: Chăm sóc suốt đời 15 thương binh nặng (trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, có người tỷ lệ thương tật l95%) đến từ 4 tinh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Dương và điều dưỡng luân phiên những người có công trên địa bàn tỉnh (khoảng 4000 đến 6000 người).

Ngoài việc chăm sóc các thương binh, thứ Hai hằng tuần Trung tâm đón từ 100 đến 120 người có công về, tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và thứ Bảy lại đưa trở về gia đình.

Tại đây, thay mặt lãnh đạo ngành Giáo dục, ông Bạch Đăng Khoa – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT đã ân cần động viên, thăm hỏi sức khỏe và gửi lời tri ân tới các đồng chí thương binh và gia đình; thăm hỏi và động viên các cán bộ của Trung tâm đã hết lòng chăm sóc, điều dưỡng, phục vụ các thương binh trong những năm qua với nhiệt tình, trách nhiệm đối với những con người đã có công lao to lớn, hy sinh một phần xương thịt của mình cho Tổ quốc.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cũng cho biết, hoạt động đền ơn đáp nghĩa này là một trong những nhiệm vụ của ngành Giáo dục nhằm giáo dục thế hệ trẻ truyền thống yêu nước, cách mạng của dân tộc, không những thế, còn hun đúc và khơi dậy trong các thế hệ nhà giáo và học sinh, sinh viên truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam “uống nước nhớ nguồn”, tấm lòng tri ân với các thế hệ cha anh đã hy sinh tuổi thanh xuân, hy sinh xương máu của mình cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc.

Ông Tạ Việt Hùng – Giám đốc Sở GD&ĐT (hàng đầu, thứ bảy từ trái sang) cùng cán bộ công chức Sở GD&ĐT tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Ông Tạ Việt Hùng – Giám đốc Sở GD&ĐT (hàng đầu, thứ bảy từ trái sang) cùng cán bộ công chức Sở GD&ĐT tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Trong chuỗi hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ, ngày 22/7/2022, Đoàn cán bộ Sở GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục tỉnh đã đến dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và 10 cô gái tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh); thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp – vị tướng huyền thoại của lịch sử dân tộc thế kỷ XX - tại Vũng Chùa – Đảo Yến (tỉnh Quảng Bình) và thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc tại quê Bác – Làng Sen, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Trước đó, ngày 19 và 20/7, lãnh đạo Sở GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình các nhà giáo thuộc Đại đội Giáo dục Ngô Gia Tự là thương binh, liệt sĩ; hỗ trợ Ban liên lạc Đại đội tổ chức buổi gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ và 55 năm ngày thành lập Đại đội (20/7/1967-20/7/2022).

Và ngày 25/7, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT đến thăm gia đình nhà giáo Trường THPT Yên Dũng số 3 có cả cha và mẹ đều là thương binh nặng và cùng là nạn nhân chất độc da cam, song đã vượt lên khó khăn, bệnh tật để nuôi dạy 3 con thành đạt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ