Bắc Giang: Nâng cao công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học 

GD&TĐ - Công tác thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trường học, giai đoạn 2022-2026 nhằm tuyên truyền, giáo dục lòng nhân ái, giá trị nhân đạo, trang bị kiến thức, kỹ năng sống, xây dựng trường học an toàn thân thiện... 

Khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt công tác thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trường học.
Khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt công tác thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trường học.

Sáng 10/6, thông tin từ Tỉnh đoàn Bắc Giang, đơn vị vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học, giai đoạn 2022-2026. 

Dự hội nghị có Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Bắc Giang -Thân Trung Kiên; bà Lê Thị Duyên - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; bà Đào Thị Hường - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cùng đại diện tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Tại chương trình ký kết, ba đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung như: Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục lòng nhân ái, các giá trị nhân đạo cho thanh niên, thiếu niên; Tổ chức hoạt động nhân đạo.

Trong đó, tập trung triển khai sâu rộng phong trào “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; “Kế hoạch nhỏ”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Bạn giúp bạn”; Chương trình “Trường tới trường - Kết nối yêu thương”, “Sóng và máy tính cho em”, “Nối vòng tay thương” và các cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, “Cùng bước chân em đến trường” ... 

Tổ chức tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng về sơ cấp cứu, phòng ngừa, ứng phó thảm họa, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, an toàn giao thông... cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó, tổ chức giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và sơ, tổng kết các hoạt động; tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện chương trình phối hợp của ba bên.

Tại hội nghị, Bí thư tỉnh đoàn Bắc Giang - Thân Trung Kiên mong muốn, ba đơn vị phối hợp nhịp nhàng để triển khai hiệu quả những nội dung trong chương trình.

Đồng thời, đề nghị các cán bộ  Đoàn, Hội, Đội chủ động phối hợp, đề xuất những nội dung mới, sáng tạo để triển khai chương trình phù hợp với học sinh, sinh viên trong trường học.

Nhân dịp này, thừa uỷ quyền của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ban Tổ chức đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học, giai đoạn 2016 -2021.

Qua chương trình phối hợp công tác thanh niên, thiếu niên chữ thập đỏ trường học giai đoạn 2022-2026 nhằm tuyên truyền, giáo dục lòng nhân ái, các giá trị nhân đạo, trang bị kiến thức, kỹ năng sống cần thiết cho thanh niên, thiếu niên.

Chương trình góp phần xây dựng môi trường học tập và rèn luyện phong phú, tạo điều kiện cho các em được tham gia các hoạt động cộng đồng, nhân đạo, từ thiện. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng trường học an toàn, thân thiện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ