Hơn 1.300 thí sinh tranh suất vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Bắc Giang

GD&TĐ - Ngày mai (6/6), 1.327 thí sinh có nguyện vọng thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) sẽ tranh tài để cạnh tranh 420 suất cho năm học 2022 -2023.

Thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 -2023.
Thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 -2023.

Chia sẻ với Báo GD&TĐ, thầy Trần Duy Phương - Hiệu trưởng Trường  THPT Chuyên Bắc Giang cho biết, đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất.

Năm học 2022 -2023, Trường  THPT Chuyên Bắc Giang mở thêm 1 lớp 10 chuyên tiếng Hàn. Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh là 420 học sinh với 12 lớp chuyên. Trong đó, có 65 thí sinh đủ điều kiện và được tuyển thẳng theo quy định. 

Theo thầy Phương, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 1.327 tương đương với 46 phòng thi (17 phòng thi buổi sáng và 29 phòng thi buổi chiều).

"Trường THPT bố trí các phòng thi chính thức, phòng thi dự phòng, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ thí sinh và cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ.

Đến thời điểm này, các điều kiện tổ chức kỳ thi đã được chuẩn bị sẵn sàng...", thầy Phương nhấn mạnh.

Thầy Trần Duy Phương - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bắc Giang thông tin với Báo về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.
Thầy Trần Duy Phương - Hiệu trưởng Trường  THPT Chuyên Bắc Giang thông tin với Báo  về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Trong ngày diễn ra kỳ thi, thầy cô, đội thanh niên tình nguyện, cảnh sát giao thông... đón tiếp, hướng dẫn thí sinh làm thủ tục dự thi, phân luồng giao thông, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh và người nhà.

Để kỳ thi đạt kết quả cao nhất, thầy Trần Duy Phương cũng khuyến cáo, bậc phụ huynh tiếp tục động viên thí sinh có thời khóa biểu ôn lại bài phù hợp. Bên cạnh đó, sinh hoạt khoa học để có sức khỏe tốt.

"Cùng với chuẩn bị về kiến thức, thí sinh cần đảm bảo điều kiện sức khỏe tốt nhất. Chủ động thời gian đi lại, an toàn giao thông, tránh điều không mong muốn. Trong đó, lưu ý lịch thi và thời gian thi để tránh đến muộn ảnh hưởng đến tâm lý khi làm bài...",  thầy Phương lưu ý.

Trước đó (4/6) kỳ thi tuyển  sinh vào 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022 - 2023 đã diễn ra với 20.229 thí sinh đăng ký dự thi.

Theo số liệu thống kê về kỳ thi của Sở GD&ĐT, tỷ lệ thí sinh dự thi các môn rất cao, trên 99%. Cụ thể: Môn Ngữ văn đạt 99,45%; môn Tiếng Anh đạt 99,44%; môn Toán đạt 99,44%. Số thí sinh vắng thi là 101 (trong đó 24 em tuyển thẳng và 77 trường hợp không có lý do). Có 3 thí sinh vi phạm quy chế.

Sở GD&ĐT sẽ tổ chức chấm thi ngay sau khi coi thi; dự kiến, kết quả thi được công bố ngày 16/6; điểm chuẩn công bố 27/6 với Trường THPT Chuyên và ngày 20/7 với các trường THPT công lập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ