Bắc Giang duy trì hoạt động trong dịp nghỉ lễ 2/9 để chuẩn bị năm học mới

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bắc Giang vừa có văn bản gửi phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và phòng, đơn vị trực thuộc về việc duy trì các hoạt động trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 để chuẩn bị điều kiện cho năm học mới.

Học sinh Bắc Giang tựu trường từ 1/9 trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng dịch.
Học sinh Bắc Giang tựu trường từ 1/9 trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng dịch.

Theo đó, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh của các đơn vị thực hiện nghiêm túc  văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, triển khai lễ khai giảng và năm học mới... 

Đồng thời, vận động cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục duy trì các hoạt động trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 để khẩn trương chuẩn bị điều kiện cho khai giảng năm học mới. 

Rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tổng vệ sinh trường, lớp bảo đảm an toàn và sẵn sàng khai giảng năm học mới, nhất là với các trường học được trưng dụng làm khu cách ly sau khi nhận bàn giao trở lại. Sở GD&ĐT sẽ tổ chức kiểm tra việc chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới tại một số đơn vị.

Cán bộ, công chức, viên chức nếu không có việc thật sự cần thiết hoặc lý do công vụ thì không đi ra khỏi địa bàn cư trú, hạn chế di chuyển; không về quê, thăm thân, đến các khu vui chơi, giải trí, địa điểm du lịch, tâm linh,...

Đặc biệt, không tụ tập ăn uống, gặp mặt để phòng tránh lây nhiễm Covid-19; thực hiện phương châm “Ai ở đâu, ở yên đấy”, chung sức, đồng lòng cùng chính quyền thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tùy tình hình thực tiễn tại địa phương để lựa chọn 1 trong 3 phương án tổ chức khai giảng theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT bảo đảm tuyệt đối an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19, báo cáo về Sở GD&ĐT trước 15h ngày 4/9.

Trước đó (30/8), Sở GD&ĐT Bắc Giang có văn bản về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học và Lễ khai giảng năm học 2021 -2022.

Cụ thể, mỗi cơ sở giáo dục, căn cứ vào thực tiễn của địa phương, đơn vị để áp dụng một trong các phương án  phù hợp với tình hình phòng, chống dịch, được Ban chỉ đạo Phòng chống dịch địa phương chấp thuận. 

Phương án 1: Dịch Covid-19 trên địa bàn được kiểm soát tốt, các cơ sở giáo dục tổ chức khai giảng truyền thống, song phải bảo đảm quy định phòng, chống dịch và phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, trường học. 

Phương án 2: Nếu dịch diễn biến phức tạp tại một số địa phương, sẽ tổ chức khai giảng trực tiếp kết hợp với trực tuyến, giảm quy mô và số cán bộ giáo viên, học sinh (30% giáo viên, học sinh dự trực tiếp, 70% giáo viên, học sinh dự trực tuyến tại nhà). Với các trường mầm non trưng dụng làm khu cách ly có thể tạm lùi thời gian đưa trẻ đến trường.

Phương án 3: Nếu dịch tiếp tục bùng phát mạnh, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, tổ chức khai giảng trực tuyến sau đó tổ chức dạy học trực tuyến và các hình thức dạy học khác để bảo đảm nội dung, chương trình năm học.

Căn cứ vào điều kiện của từng đơn vị, hiệu trưởng nhà trường chủ động xây dựng phương án bố trí, sắp xếp các khối lớp dự khai giảng ở vị trí phù hợp, bảo đảm giãn cách, tạo không gian thông thoáng và an toàn. Yêu cầu cán bộ, GV, nhân viên và HSSV đeo khẩu trang trong suốt Lễ khai giảng. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ