Lãnh đạo Bắc Giang kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh tựu trường

GD&TĐ - Chiều 1/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang - Mai Sơn đã đến thăm, động viên, kiểm tra các cơ sở giáo dục được trưng dụng làm khu cách ly vừa được trao trả để chuẩn bị đón học sinh tựu trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang - Mai Sơn (ngoài cùng bên phải) tại buổi kiểm tra.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang - Mai Sơn (ngoài cùng bên phải) tại buổi kiểm tra.

Cùng đi với Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh còn có ông Nguyễn Văn Thêm - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; ông Nguyễn Hữu Đính -  Phó Chủ tịch  Thành phố Bắc Giang.

Tại trường THCS Tân Mỹ và Tiểu học Trần Phú (thành phố Bắc Giang), ông Mai Sơn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực của các trường trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang cũng lưu ý các trường phải chuẩn bị chu đáo các điều kiện đón học sinh trở lại trường và kế hoạch năm học mới. 

Thông tin với Báo GD&TĐ, ông Nguyễn Văn Thêm - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, Trường Trung học cơ sở Tân Mỹ và trường Tiểu học Trần Phú trước đây là khu cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 vừa được trao trả lại cho ngành giáo dục ngày 31/8.

"Qua kiểm tra, các trường đã chủ động xây dựng phương án phòng dịch Covid -19, kế hoạch năm học 2021 -2022. Hiện công tác chuẩn bị các điều kiện đón học sinh trở lại trường ngày 3/9 và Lễ khai giảng 5/9 đã sẵn sàng...", ông Thêm nói. 

Theo Trưởng phòng GD&ĐT TP Bắc Giang - Đỗ Văn Quý, đến ngày 2/9 toàn thành phố còn 5 trường mầm non đang được trưng tập làm khu cách ly tập trung, dự kiến được bàn giao lại trước 5/9.

"Để đón học sinh trở trường từ ngày 3/9, các cơ sở giáo dục đã hoàn tất công tác vệ sinh trường lớp, chuẩn bị máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn... Đội ngũ giáo viên của các trường cũng đã chuẩn bị bước vào giảng dạy với tâm thế thoải mái, phấn khởi, sẵn sàng cho năm học mới....", ông Quý nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ