Bắc Giang điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tỉnh Bắc Giang điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa đến năm 2035, với quy mô diện tích điều chỉnh khoảng 77,3ha.

Bắc Giang điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa đến năm 2035 (tỷ lệ 1/10.000).

Theo đó, về quy hoạch sử dụng đất, tỉnh Bắc Giang quyết định điều chỉnh khoảng 75ha (trong đó từ quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp khoảng 73,8ha và quy hoạch đất giao thông khoảng 1,2ha) sang quy hoạch đất công nghiệp.

Đồng thời, điều chỉnh khoảng 2,3ha từ quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp sang quy hoạch đất nghĩa trang.

Về điều chỉnh quy hoạch giao thông, điều chỉnh nắn tuyến đường nối đường VĐ2 với đường N1 vào thôn Bái Thượng, xã Đoan Bái tịnh tiến về phía Đông Bắc với điểm dịch chuyển lớn nhất tại vị trí giao với tuyến đường N1 khoảng 90m.

Quyết định nêu rõ, vị trí điều chỉnh thuộc địa bàn xã Đoan Bái và Danh Thắng (huyện Hiệp Hoà), với quy mô diện tích điều chỉnh khoảng 77,3ha.

Theo quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa đến năm 2035, khu vực lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của huyện Hiệp Hòa, gồm thị trấn Thắng và 25 xã.

Quy hoạch xác định huyện Hiệp Hòa là đô thị trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, động lực phát triển phía Tây của tỉnh Bắc Giang; là trung tâm công nghiệp, nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, dịch vụ thương mại.

Tầm nhìn đến năm 2035, huyện Hiệp Hòa trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ ở phía Tây của tỉnh Bắc Giang, là đô thị kết hợp hiệu quả giữa các khu đô thị phát triển tập trung với các khu vực đô thị sinh thái vườn, có nền sản xuất nông nghiệp chất lượng cao phát triển mạnh mẽ…

Bắc Giang điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa đến năm 2035, với quy mô diện tích điều chỉnh khoảng 77,3ha. (Ảnh minh họa)

Bắc Giang điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa đến năm 2035, với quy mô diện tích điều chỉnh khoảng 77,3ha. (Ảnh minh họa)

Về cấu trúc không gian, quy hoạch kết hợp hợp lý giữa cấu trúc tập trung và phân tán để đô thị phát triển hài hòa, cân bằng và hiệu quả. Chuyển biến từ một đô thị đơn tâm sang đa trung tâm gắn với các khu vực phát triển đô thị tập trung; hệ thống trung tâm được liên kết với nhau và với các khu vực lân cận bằng kết nối giao thông và các hoạt động kinh tế đa dạng.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Giang vừa vừa phê duyệt quy hoạch thêm một khu đô thị tại Khu dân cư Thường Thắng 2, huyện Hiệp Hòa.

Về tổ chức không gian, tổng thể toàn khu vực được phân chia thành 3 tiểu khu Bắc - Trung - Nam với cấu trúc không gian mở, bố trí khu cây xanh tập trung và các công trình công cộng (trường học, nhà văn hóa) tạo thành lõi không gian giữa tiểu khu, đảm bảo bán kính phục vụ và cung cấp tiện ích đô thị cho dân cư xung quanh.

Với quy mô diện tích khoảng 20,4ha, Khu dân cư Thường Thắng 2, huyện Hiệp Hòa định hướng là khu dân cư mới được xây dựng đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, có không gian kiến trúc, cảnh quan đẹp nhằm đáp ứng các nhu cầu ở của người dân trong khu vực.

Theo thống kế, từ đầu năm đến nay, Bắc Giang đã phê duyệt nhiều khu đô thị, bao gồm: Quy hoạch chung (tỷ lệ 1/5000) đô thị Biển Động, huyện Lục Ngạn (1.854,22ha); Quy hoạch phân khu Khu số 1, thành phố Bắc Giang (tỷ lệ 1/2000); Quy hoạch đô thị Chũ (tỷ lệ 1/10.000) (251,55km2)...

Toàn tỉnh Bắc Giang hiện có 18/18 đô thị (đạt tỷ lệ 100%) có quy hoạch chung xây dựng đô thị và 6 khu vực dự kiến hình thành đô thị trong tương lai. Các đô thị tập trung phần lớn ở khu vực phía Tây gồm TP. Bắc Giang và các huyện: Hiệp Hòa, Việt Yên, Yên Dũng, Lạng Giang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ