Bắc Giang điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10

GD&TĐ - Ngày 16/7, Sở GD&ĐT Bắc Giang vừa có văn bản về việc điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2021-2022.

Thí sinh không trúng tuyển vào trường PT DTNT thì tiếp tục được nhập học tại trường thí sinh đăng ký dự thi (Ảnh minh họa).
Thí sinh không trúng tuyển vào trường PT DTNT thì tiếp tục được nhập học tại trường thí sinh đăng ký dự thi (Ảnh minh họa).

Văn bản của Sở cho biết, căn cứ chỉ tiêu Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT; số thí sinh đăng ký dự tuyển; số thí sinh đăng ký dự thi tại các trường THPT: Sơn Động số 3, Lục Ngạn số 3, Lục Ngạn số 4, Tứ Sơn có nguyện vọng được học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú (PT DTNT); Sở GD&ĐT điều chỉnh hình thức tuyển sinh lớp 10 THPT của các trường THPT: Sơn Động số 3, Lục Ngạn số 3, Lục Ngạn số 4, Tứ Sơn.

Cụ thể, các trường THPT: Sơn Động số 3, Lục Ngạn số 3, Lục Ngạn số 4, Tứ Sơn thực hiện tuyển thẳng cho các thí sinh đủ điều kiện theo quy định đã đăng ký dự thi vào trường năm học 2021-2022.

Các thí sinh có nguyện vọng dự thi để lấy kết quả xét tuyển vào các trường PT DTNT sẽ dự thi tại các Hội đồng coi thi: Cụ thể, trường THPT Sơn Động số 3 có 13 thí sinh dự thi tại Hội đồng coi thi Trường THPT Sơn Động số 2; Trường THPT Lục Ngạn số 3 có 1 thí sinh dự thi tại Hội đồng coi thi Trường THPT Lục Ngạn số 1; Trường THPT Lục Ngạn số 4 có 54 thí sinh dự thi tại Hội đồng coi thi Trường THPT Lục Ngạn số 2; Trường THPT Tứ Sơn có 22 thí sinh dự thi tại Hội đồng coi thi Trường THPT Lục Nam. 

Các trường THPT: Sơn Động số 3, Lục Ngạn số 3, Lục Ngạn số 4, Tứ Sơn có trách nhiệm thông báo cho toàn thể phụ huynh, thí sinh biết. Bên cạnh đó, lập danh sách, thông báo, hướng dẫn đến từng thí sinh có nguyện vọng dự thi để lấy kết quả xét tuyển vào các trường PT DTNT đi thi tại Hội đồng thi theo quy định. Đồng thời, phối hợp với các trường THPT nơi các thí sinh này dự thi để quản lý, hỗ trợ thí sinh dự thi kịp thời.

Đối với trường THPT Sơn Động số 2 bố trí cho 13 thí sinh đăng ký dự thi tại Trường THPT Sơn Động số 3 dự thi tại phòng thi số 15 (cùng 4 thí sinh dự thi tại Trường THPT Sơn Động số 2). 

Tại trường THPT Lục Ngạn số 1 bố trí cho 1 thí sinh đăng ký dự thi tại Trường THPT Lục Ngạn số 3 dự thi tại phòng thi số 38 (cùng 16 thí sinh dự thi tại Trường THPT Lục Ngạn số 1).

Còn tại trường THPT Lục Ngạn số 2 bố trí cho 54 thí sinh đăng ký dự thi tại Trường THPT Lục Ngạn số 4 dự thi, cụ thể: Bố trí thêm 2 phòng thi với 48 thí sinh, còn 6 thí sinh bố trí vào phòng thi số 26 (cùng 8 thí sinh dự thi tại Trường THPT Lục Ngạn số 2).

Trường THPT Lục Nam bố trí 1 phòng thi cho 22 thí sinh đăng ký dự thi tại Trường THPT Tứ Sơn.

Sở GD&ĐT lưu ý, khi thu bài, các bài thi của các trường THPT: Sơn Động số 3, Lục Ngạn số 3, Lục Ngạn số 4, Tứ Sơn - được đóng túi và niêm phong riêng.

Trong trường hợp nếu thí sinh không trúng tuyển vào trường PT DTNT thì tiếp tục được nhập học tại trường thí sinh đăng ký dự thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chương trình tư vấn hướng nghiệp do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức. Ảnh: NTCC

Cơn sốt ngành 'hot' và bài toán chọn nghề

GD&TĐ - Theo các chuyên gia giáo dục, trong bối cảnh bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), học sinh cần tỉnh táo lựa chọn nghề nghiệp dựa trên năng lực, đam mê và sở trường của bản thân, thay vì chạy theo những ngành nghề đang “thời thượng”.

PGS.TS Đinh Điền bên sản phẩm ứng dụng AI chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ do ông và các cộng sự nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Ứng dụng AI chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ

GD&TĐ - Các giảng viên của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc ĐHQG TPHCM) đang hợp tác nghiên cứu giải pháp chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của đời sống.