Bắc Giang bố trí chỗ ăn, ngủ cho thí sinh khó khăn, nguy cơ bị mưa lũ

GD&TĐ - Bắc Giang xây dựng phương án hỗ trợ, đưa đón, bố trí chỗ ăn, ngủ cho học sinh thuộc diện khó khăn, có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Học sinh dự thi tốt nghiệp năm 2023 (Ảnh TL).
Học sinh dự thi tốt nghiệp năm 2023 (Ảnh TL).

Chiều 25/6, thông tin với Báo GD&TĐ, ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, Sở vừa có văn bản gửi đơn vị trực thuộc, Trưởng các điểm thi tốt nghiệp THPT về chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Theo đó, để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Giám đốc Sở GDĐT Bắc Giang yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trưởng các điểm thi khẩn trương chỉ đạo thực hiện các nhiều nội dung trọng tâm.

Cụ thể, với phòng bảo quản đề thi, bài thi: Bố trí camera giám sát và lưu điện hoạt động liên tục kể cả khi mất điện lưới; đảm bảo bao quát được toàn bộ tủ chứa đề thi, bài thi trong phòng và các hành vi tác động đến tủ chứa đề, bài thi. Lưu trữ được toàn bộ dữ liệu của quá trình bảo quản đề thi và bài thi tại điểm thi; hệ thống camera không được kết nối Intenet và chỉ được kết nối bằng hình thức hữu tuyến (có dây) tới màn hình hiển thị; màn hình phải được đặt tại vị trí dễ quan sát và do lực lượng công an quản lý.

Cán bộ làm thi, công an tuyệt đối không được dùng điện thoại 24/24h trong phòng chứa đề, bài thi. Hằng ngày, trưởng điểm thi phải phối hợp với lực lượng công an kiểm tra tình trạng hoạt động của camera. Đồng thời có phương án che chắn cửa sổ phía sau phòng thi (kéo rèm, dán kính ...) đảm bảo không nhìn được từ phía sau vào phòng thi bằng bất kỳ hình thức nào.

Đối với các phòng thi có sử dụng rèm che phía sau phải có phương án cố định rèm (ghim rèm). Xây dựng chi tiết phương án bố trí vị trí trực của lực lượng an ninh để bảo vệ khu vực thi trong phạm vi bán kính 25m tính từ phòng thi (kể cả bên trong tường bao của nhà trường hay bên ngoài tường bao).

Phân công rõ người, rõ việc bố trí lực lượng (thanh niên tình nguyện, công an, bộ đội, bảo vệ,..) đón tiếp, tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thí sinh di chuyển vào phòng thi trong từng buổi thi, đảm bảo thí sinh tuyệt đối không đem điện thoại vào khu vực thi.

Rà soát lại từng phần việc, chú trọng đảm bảo an ninh, trật tự, vận hành thử các thiết bị, máy móc, tuyệt đối không để hỏng hóc, xảy ra sự cố. Chủ động ngăn chặn các hành vi vi phạm, nhất là việc sử dụng thiết bị công nghệ cao gian lận trong và ngoài phòng thi.

Tiếp tục vệ sinh toàn bộ điểm thi, làm sạch giấy dán của các kỳ thi trước trên tường, cửa sổ, cửa chính; sắp xếp bàn ghế, giường tủ, khu vực phòng chờ, phòng y tế ... ngăn nắp, gọn gàng đảm bảo vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp. Niêm phong các phòng, máy tính, hệ thống camera, mạng internet, các thiết bị không sử dụng đến trong quá trình thi.

Chủ động sẵn sàng các phương án trước các tình huống phát sinh về phòng chống thiên tại, dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm, cung cấp đầy đủ điện nước trong quá trình tổ chức Kỳ thi.

Đối với trưởng các điểm thi tiếp tục quán triệt tới toàn thể cán bộ, giáo viên, người làm nhiệm vụ tuyệt đối tuân thủ Quy chế thi, không được chủ quan bỏ đi một quy trình, một công đoạn. Đồng thời cũng cần tạo tâm lý thoải mái, gần gũi, thân thiện với thí sinh để động viên các em làm bài tốt.

Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang lưu ý, các đơn vị trực thuộc, trưởng các điểm thi tiếp tục tham mưu với chính quyền địa phương và phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Đồng thời, xây dựng chi tiết phương án hỗ trợ, đưa đón, bố trí chỗ ăn, ngủ cho các em học sinh (thuộc diện khó khăn, có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt do mưa lớn kéo dài...) được dự thi đảm bảo thời gian theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ