Bắc Giang: 120 giáo viên tiểu học đạt danh hiệu chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bắc Giang đã công nhận 120 giáo viên đạt danh hiệu "Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi" giáo dục tiểu học cấp tỉnh chu kỳ 2017-2021.

Quang cảnh Hội thi "Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học tỉnh Bắc Giang" chu kỳ 2017-2021.
Quang cảnh Hội thi "Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học tỉnh Bắc Giang" chu kỳ 2017-2021.

Sáng 7/5 thông tin từ Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, Sở vừa tổ chức thành công Hội thi "Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học tỉnh Bắc Giang" chu kỳ 2017-2021.

Theo đó, Hội thi có 146 GV chủ nhiệm đến từ 9 huyện và thành phố tham gia. Đây là những GV đã vượt qua vòng 1 “Sáng kiến kinh nghiệm”. 

Hội thi được tổ chức ở 2 cụm: cụm số 1 tại Hiệp Hòa (gồm các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế và thành phố Bắc Giang), cụm số 2 tại huyện Lục Nam (gồm các huyện Lục Nam, Việt Yên, Yên Dũng, Lục Ngạn, Sơn Động và Lạng Giang). 

Hội thi là một trong những hoạt động chuyên môn quan trọng của ngành giáo dục và đào tạo, nhằm tuyển chọn, tôn vinh những giáo viên chủ nhiệm lớp xuất sắc.

Qua hội thi, nhân rộng các điển hình tiên tiến về công tác chủ nhiệm lớp, tạo điều kiện để đội ngũ GV thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp.

Ông Hà Huy Giáp - Trưởng phòng Giáo dục tiểu học (Sở GD&ĐT Bắc Giang).
Ông Hà Huy Giáp - Trưởng phòng Giáo dục tiểu học (Sở GD&ĐT Bắc Giang). 

Qua hội thi, đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay. 

Theo đánh giá của Ban giám khảo, GV dự thi đã thể hiện tốt kỹ năng xử lý tình huống chủ nhiệm lớp khéo léo, vững vàng về nghiệp vụ sư phạm. Các GV dự thi được Ban giám khảo ghi nhận và đánh giá cao.

Tổng kết Hội thi Ban tổ chức đã vinh danh các GV dự thi có bài thi đạt điểm số cao như: cô giáo Bùi Thị Hòa (Trường Tiểu học Cao Thượng), Trần Linh Chi (Trường Tiểu học Tân Hoa), Hoàng Thị Luyến (Trường Tiểu học Lệ Viễn) ở vòng thi hiểu biết. Vinh danh các cô giáo Cao Quynh Hương (Trường Tiểu học Nguyễn Khắc Nhu), Dương Thị Giang (Trường Tiểu học Hợp Thịnh số 1), Nguyễn Thị Thanh Tâm (Trường Tiểu học Vân Hà) ở vòng thi xử lý tình huống sư phạm đã có cách giải quyết tình huống sư phạm hay, sáng tạo và trình bày tự tin trên sân khấu. 

Kết thúc Hội thi, Sở GD&ĐT Bắc Giang đã công nhận 120 GV đạt danh hiệu: Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục tiểu học cấp tỉnh chu kỳ 2017-2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.