Bác đề xuất quy hoạch dự án khu dân cư Lâm Hà

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lâm Đồng không xem xét đề nghị của Công ty Tân Thành Holdings về nghiên cứu đề xuất ý tưởng quy hoạch dự án khu dân cư Lâm Hà.

Bác đề xuất quy hoạch dự án khu dân cư Lâm Hà

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản số 1689/UBND-QH ngày 8/3/2023 trả lời về đề nghị nghiên cứu đề xuất ý tưởng quy hoạch dự án khu dân cư Lâm Hà (thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà) của Công ty Cổ phần đầu tư Tân Thành Holdings (Công ty Tân Thành Holdings).

Theo đó, UBND tỉnh nhấn mạnh không xem xét đề nghị của Tân Thành Holdings về nghiên cứu đề xuất ý tưởng quy hoạch Dự án.

Nguyên nhân là do diện tích 11 ha mà doanh nghiệp đề xuất đang là đất rừng sản xuất của Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai. Khu vực này cũng được quy hoạch là đất lâm nghiệp kết hợp đất cây xanh trong đô thị.

Được biết, Dự án khu dân cư Lâm Hà - Dragon Hill Park có quy mô khoảng 11 ha, nằm tại vị trí đắc địa kề bên trung tâm hành chính huyện Lâm Hà.

Trước đó, ngày 31/1/2023, Công ty Tân Thành Holdings đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận cho Công ty lập ý tưởng quy hoạch dự án khu dân cư Lâm Hà và cập nhật ý tưởng quy hoạch vào các quy hoạch hiện hữu theo quy định của pháp luật.

Với quy hoạch hoàn chỉnh, độc đáo, Dự án sẽ tạo nên một khu đô thị xanh tiện ích kiểu mới, là điểm nhấn đối với thị trấn Đinh Văn nói riêng và huyện Lâm Hà nói chung.

Bên cạnh đó, Công ty Tân Thành Holdings cũng đang triển khai thực hiện khảo sát, nghiên cứu, rà soát về đề xuất ý tưởng quy hoạch đối với 2 dự án khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đối với dự án khu nghỉ dưỡng Kala quy mô khoảng 4.000 ha tại huyện Di Linh, khu vực này có một phần trùng lặp với phạm vi, ranh giới khu vực nghiên cứu mà UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần tập đoàn Mặt Trời (Sungroup) nghiên cứu lập quy hoạch. Đồng thời, vị trí dự án phù hợp với ý tưởng quy hoạch và định hướng phát triển của huyện Di Linh.

Do vậy, sau khi quy hoạch sử dụng đất huyện Di Linh và các quy hoạch khác được phê duyệt, Công ty cổ phần đầu tư Tân Thành Holdings sẽ xin triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Với dự án Khu đô thị giáo dục khoa học Núi Voi (huyện Đức Trọng) quy mô 700 ha, Tân Thành Holdings xin tạm dừng đề xuất ý tưởng quy hoạch. Theo doanh nghiệp này, khu vực đề xuất nghiên cứu khu đô thị giáo dục khoa học Núi Voi hiện chưa mang lại hiệu quả kinh tế cao trong giai đoạn hiện nay.

Trong thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng đất còn nhiều bất cập trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, công tác quản lý đất đai, tài sản công còn thiếu chặt chẽ; tình trạng giao đất, cho thuê đất, tài sản công không đúng đối tượng; nhiều dự án đầu tư nhà nước đã giao đất, cho thuê đất nhưng chậm đưa vào sử dụng, chờ cơ hội sang nhượng.

Trước thực trạng đó, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết liệt ban hành nhiều chính sách về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Lâm Đồng quyết liệt ban hành nhiều chính sách về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Lâm Đồng quyết liệt ban hành nhiều chính sách về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

Theo thông báo Kết luận thanh tra 2123/TP-TTCP ngày 1/12/2022 về thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch giai đoạn từ ngày 1/1/2007 đến ngày 31/12/2017, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra tại tỉnh Lâm Đồng có 9 dự án chậm tiến độ.

Cụ thể, Dự án Khu Du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm, Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và Sân golf Tuyền Lâm 18 lỗ, Khách sạn Lê Thành, Khu du lịch thác Bobla, Khu du lịch thác ĐamB’ri, Khu nghỉ dưỡng, hội nghị, hội thảo, khách sạn cao cấp trong Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, Khu du lịch Cam Ly Mǎng Ling...

Đầu tháng 5/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định thu hồi toàn bộ 768,2 ha đất tại xã Quốc Oai và xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh mà trước đó đã cho Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh vàng bạc đá quý Kim Minh Đạt (quận 5, TP.HCM) thuê để triển khai dự án đầu tư từ tháng 12/2008.

Trong tháng 3/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng có quyết định thu hồi một số dự án du lịch, nghỉ dưỡng tại Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm do chậm tiến độ và không khả thi.

Đó là dự án khu nghỉ dưỡng, hội nghị - hội thảo, khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế của Công ty Cổ phần Đất Việt - VP; Làng văn hóa A.P.U của Công ty Cổ phần Hoàng Gia Sài Gòn Đà Lạt…

Ngoài ra, hàng loạt dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh chưa được phê duyệt, chấp thuận chủ trương, cấp phép xây dựng nhanh chóng hình thành, mọc nhanh như nấm.

Trong giai đoạn 2018 - 2021, tại TP.Bảo Lộc, diện tích đất bị tác động để làm đường, phân lô mua bán trái phép đã lên tới 1.200 ha. Trước thực trạng đó, ngày 30/12/2020, UBND TP.Bảo Lộc đã ban hành văn bản tạm thời ngưng việc xác nhận hiến đất hình thành đường giao thông mới.

Đồng thời, thành phố tổ chức kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo kết luận thanh tra và có hình thức xử lý kỷ luật theo đúng quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ