Ba máy bay chiến đấu bị bắn hạ chỉ trong 24 giờ qua

GD&TĐ -Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/9 thông báo cho biết, lực lượng Moscow đã bắn hạ ba máy bay chiến đấu của quân đội Ukraine chỉ trong 24 giờ qua.

Hai máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine
Hai máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong bản tin cập nhật hàng ngày vào ngày 15/9 rằng, hai máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27 do Kiev vận hành đã bị Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga phá hủy, trong khi lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay Mikoyan MiG-29.

Trong cùng thời gian, lực lượng phòng không Nga cũng đã đánh chặn một tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất, bốn quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất và 55 máy bay không người lái, báo cáo cho biết thêm.

Trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã mất hơn 2.200 binh sĩ dọc tuyến đầu và hàng chục đơn vị trang thiết bị khác nhau, bao gồm một số khẩu pháo kéo M777 do Mỹ sản xuất và pháo lựu L-119 của Anh.

Việc sản xuất Su-27 và MiG-29 bắt đầu ở Liên Xô vào đầu những năm 1980, với mục đích là chống lại các máy bay thế hệ thứ tư của Mỹ như F-15 và F-16.

Vào tháng 7/2024, Forbes trích dẫn dữ liệu phân tích quốc phòng của Oryx, đưa tin cho biết, Ukraine có khoảng 125 máy bay chiến đấu bao gồm Su-27, Su-25, MiG-29 và nhiều loại khác khi xung đột giữa Moscow và Kiev leo thang vào tháng 2/2022. Khoảng 90 trong số những máy bay đó đã bị phá hủy kể từ đó.

Một liên minh các quốc gia châu Âu, bao gồm Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy và Bỉ, đã hứa cung cấp cho Kiev khoảng 80 máy bay F-16 cách đây hơn một năm.

Ukraine, nước đã nhận được khoảng 12 máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ thiết kế vào đầu tháng 8/2024, đã mất chiếc F-16 đầu tiên trong đợt triển khai chiến đấu đầu tiên vào cuối tháng đó.

Hôm 26/8, Ukraine đã mất chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên do phương Tây cung cấp, nhưng vẫn chưa nêu rõ nguyên nhân chính thức của vụ việc. Vụ việc đã khiến một trong những phi công giàu kinh nghiệm nhất của Ukraine, Aleksey "Moonfish" Mes, thiệt mạng.

Các nhà điều tra Ukraine đến thời điểm này vẫn chưa công bố lý do vụ tai nạn.

Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông, các phiên bản trên bàn bao gồm các vấn đề kỹ thuật, lỗi của phi công và hỏa lực thân thiện.

Bộ Quốc phòng Nga không đưa tin về việc bắn hạ một chiếc F-16. Tuy nhiên, một số hãng thông tấn Nga khẳng định rằng, máy bay phương Tây có thể đã bị phá hủy trên mặt đất bởi một tên lửa Iskander trong một cuộc tấn công vào một sân bay ở phía tây Ukraine.

Vào tháng 3/2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, việc sử dụng F-16 trong cuộc xung đột sẽ biến chúng thành "mục tiêu hợp pháp" đối với các lực lượng Nga, đồng thời cảnh báo rằng, các máy bay này sẽ bị tấn công ngay cả tại các sân bay bên trong các nước NATO nếu chúng hoạt động từ đó.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ