Bà Lê Thị Nga giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 28/12, diễn ra lễ công bố và trao quyết định Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội khóa XXV nhiệm kỳ 2023-2028 cho bà Lê Thị Nga.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội chúc mừng tân Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội chúc mừng tân Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội.

Dự buổi lễ có ông Phạm Quang Thanh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội...

Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã công bố Quyết định về việc công nhận kết quả bầu cử ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ, chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội khóa XXV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Theo đó, công nhận kết quả bầu bổ sung đồng chí Lê Thị Nga - Phó Trưởng phòng GD&ĐT quận Tây Hồ là ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ và giữ chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội khóa XXV, nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 15/12/2023.

Chúc mừng tân Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương đề nghị trên cương vị mới, đồng chí Lê Thị Nga cần tiếp tục rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ, đồng thời nhanh chóng nắm bắt công việc, tập trung cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Công đoàn ngành ngày càng phát triển.

Nhấn mạnh khối Giáo dục có những đặc thù riêng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội mong muốn đồng chí Lê Thị Nga sẽ vận dụng những kinh nghiệm của mình để dấu ấn của Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội ngày càng thể hiện rõ nét và được phát huy hơn nữa.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Lê Thị Nga bày tỏ niềm tự hào, vinh dự khi được tin tưởng, giao nhiệm vụ mới tại Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, hứa sẽ phát huy kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, sát cánh cùng đồng nghiệp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển nền Giáo dục Thủ đô.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.